Rộn ràng rước đèn Trung thu

GN - Tiếng trống lân tưng bừng, tiếng hát của các em thiếu nhi đã ngân nga ở các sân chùa, khu phố. Chị Hằng, chú Cuội đã bước ra từ trang cổ tích phấn khởi cùng rước đèn Trung thu với trẻ em khắp nơi. Ở các sân chùa, mái ấm, nhà mở… cũng rộn ràng cảnh phá cỗ, rước đèn tháng Tám của trẻ nhỏ…

Rộn rịp rước đèn

Hòa vào sắc màu Trung thu ở TP.HCM, đêm 6-9, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, chùa Thiên Tôn Q.5, TP.HCM đã rộn ràng tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tháng Tám” cho gần 400 cháu thiếu nhi vui Tết. Từng gương mặt trẻ thơ tươi vui, hân hoan đến nhận quà trung thu tại chùa Thiên Tôn hòa vào không gian tưng bừng với màu cờ ngũ sắc, lồng đèn ở chùa. Một sân khấu nhỏ ấm áp trước chùa được quý thầy dựng lên để phục vụ giao lưu các chương trình văn nghệ, biểu diễn cho trẻ em.

Anh TT (5).jpg

Các em giao lưu với chú Cuội, chị Hằng

Anh TT (1).jpg

Các em thiếu nhi vui Tết Trung thu tập chùa Thiên Tôn, quận 5

Ngoài gần 400 phần quà gồm bánh trung thu, bánh kẹo, lồng đèn, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM và chùa Thiên Tôn đã tổ chức biểu diễn văn nghệ, múa rối, ảo thuật do đoàn múa rối Cầu Vồng - Nhà Thiếu nhi Q.5 biểu diễn phục vụ.

Từng tiết mục múa rối, ca múa, ảo thuật… đầy vui nhộn đã thu hút các em. Những gương mặt, đôi mắt trong trẻo “lộ” ra niềm vui, sự lạ lẫm và kinh ngạc thật đáng yêu. Đặc biệt, chú Cuội, chị Hằng xuất hiện làm cho các em vô cùng thích thú. Những màn giao lưu với chị Hằng, chú Cuội thu hút sự chú ý và hào hứng cho các em thiếu nhi trong ánh đèn lồng lung linh sắc màu.

Ở đó, tình yêu thương, ấm áp được trao tặng qua những chiếc lồng đèn bé xinh do TT.Thích Chơn Không trao tặng tận tay các em. Những ánh mắt trong trẻo, ngây thơ, vui cười được nối dài, tươi vui, càng rực rỡ hơn trong những đèn lấp lánh sắc màu. “Dòng chảy” ánh sáng trong đêm hội rước đèn với những chiếc đèn lồng nhấp nhô cao thấp xuất hiện ngày càng nhiều quanh chùa, làm cho cảnh rước đèn đầy sắc màu và vui nhộn.

Anh TT (3).jpg

TT.Thích Chơn Không tặng lồng đèn 'Đêm hội Trăng rằm tháng Tám"

TT.Thích Chơn Không, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BHDPT T.Ư, Phó ban Thường trực BHDPT TP.HCM đã nhắn nhủ yêu thương: “Đêm hội Trăng rằm tháng Tám - Tết Trung thu của thiếu nhi là dịp các cháu đến sinh hoạt vui chơi lành mạnh qua chiếc lồng đèn với ánh sáng lung linh, cái bánh thơm ngon, viên kẹo ngọt ngào, với các tiết mục: đố vui để học, múa rối hài hước… sẽ để lại trong lòng các cháu một kỷ niệm tuổi thơ tươi thắm, dưới mái chùa thân thương này... Thầy mong các cháu luôn là con ngoan, trò giỏi”.

Trung thu cho trẻ kém may mắn

Cùng với niềm vui của trẻ em khắp nơi, ngày 4-9, TT.Thích Chơn Tịnh cùng nghệ sĩ Chí Sang, Hồng Yến và các Phật tử chùa Thường Quang, Q.8, TP.HCM đã đến Mái ấm Mây Ngàn thuộc huyện Châu Thành, Tây Ninh tặng quà trung thu cho 68 em mồ côi đang tập sự xuất gia, đồng thời ủng hộ mái ấm 8 triệu đồng hỗ trợ trong sinh hoạt cho các em.

Trung thu ở mái ấm được gói gọn trong tình yêu thương, trìu mến. Từng chiếc bánh trung thu, lồng đèn ông sao, cá chép lần lượt được trao tặng trong niềm vui bất tận của các em mồ côi tại mái ấm.

“Các cháu rồi sẽ trưởng thành trong yêu thương, Trung thu ở Mái ấm Mây Ngàn chính là nơi mà yêu thương sẽ được nối tiếp với những ấm áp, sự quan tâm của người lớn. Tết Trung thu ở đây chính là ngày hội khó quên của các cháu”, TT.Thích Chơn Tịnh nói.

Anh TT (4).jpg

Các cháu vui Tết Trung thu ở Mái ấm Mây Ngàn

Tết Trung thu 2014 này, quanh khu vực hồ Bán Nguyệt (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) được chiếu sáng bởi 1.500 chiếc lồng đèn treo dọc hai bên đường. Cuộc thi làm bánh Trung thu, làm lồng đèn và nhận nhiều phần quà dễ thương  được tổ chức cho hàng ngàn thiếu nhi trong khu vực. Đặc biệt, chiếc bánh trung thu khổng lồ kích thước mỗi cạnh 1,2m và cao 50cm, được làm bằng đậu xanh, hạt sen và 200 quả trứng được làm phục vụ cho Tết Trung thu.

Cũng trên tinh thần đó, Ban Vận động “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQVN TP.HCM kết hợp với Công ty Cổ phần Kinh Đô tổ chức đến thăm, tặng quà cho 1.500 em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật TP.HCM có Tết Trung thu ấm áp, tạo cho các em niềm tin yêu trong cuộc sống.

UBND quận 1, TP.HCM tổ chức “Đêm trăng cổ tích” lần thứ 7 và trao tặng 800 phần quà cho con em công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tại khoa Nhi, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, 200 em nhỏ đang điều trị bệnh nan y tại đây như tạm quên đi bệnh tật vui cười trong tiết trung thu với lồng đèn, bánh được mạnh thường quân phát tặng tận giường bệnh. Niềm vui nho nhỏ này chính là khoảng thời gian quên đi bệnh tật để nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi từng em nhỏ.

h1.jpg

Chương trình vầng trăng lung linh

Các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng I, Nhi Đồng II, các nhà mở, mái ấm ở các chùa, các cơ sở từ thiện… cũng được sự quan tâm của các mạnh thường quân, Tăng Ni, Phật tử với những phần quà, bánh trung thu, lồng đèn, vui văn nghệ, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng.

Em Bùi Thị Ánh Tuyết, quê ở Gia Lai, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Ung Bướu cầm trên tay chiếc lồng đèn, bánh trung thu vừa được tặng, nói: “Em rất thích Tết Trung thu, bởi vì các anh chị đến đây vui chơi, còn tặng lồng đèn, bánh trung thu nữa”. Hơi ấm dành cho trẻ em ấy trong Tết Trung thu luôn được nối dài với sự yêu thương, chia sẻ. Tiếng cười nói rộn ràng, niềm hạnh phúc rạng rỡ hiện hữu trên những gương mặt của tuổi thơ cũng chính là niềm hạnh phúc vô cùng của người lớn…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày