Sách mới: An nhiên như nắng

GNO - An nhiên như nắng (ảnh) của Sư cô Chân Thiện Nhật dày 226 trang do NXB Văn hóa - Văn nghệ và SaigonBooks ấn hành quý II-2018.

Anh Sach An nhien nhu NANG.png

Sách chia làm 4 phần gồm: Thưởng thức cuộc sống, Tâm an giữa dòng đời gian nan, Đôi mắt hoa hồng, Yêu thương người, yêu thương ta. Mỗi phần có từ 10-12 bài viết là những đoản văn ngắn, dễ đọc với cảm quan cuộc sống của một người tu thiền nên rất nhẹ nhàng như chính tên gọi của các phần.

Đó có thể là “nếu cần khóc ta ơi cứ khóc”, “khúc ca cho ngày vấp ngã”, “an yên không là may mắn mà là lựa chọn”…

Sư cô Chân Thiện Nhật mong muốn, qua sách, bạn đọc sẽ tìm được một “tri kỷ trong ta” để an nhiên, nhất là phải biết “làm bạn với cô đơn” và “buông nỗi buồn như lá buông cành”… 

Tác giả sách tên thật Lê Hồng Nguyễn (quê ở Đồng Tháp), đã tốt nghiệp Báo chí (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) và hiện đang tu học tại Pháp.

Sư cô Chân Thiện Nhật (Chân Chuyên Nghiêm) cũng là cộng tác viên của Giác Ngộ, thi thoảng gửi bài về góc nhìn cuộc sống, suy nghiệm về lời Phật trong đời sống hiện đại, truyện ngắn... với bút danh Đông Nguyên.

Tâm Như

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày