Sáng 9-5, có 5 hội thảo nhóm tại Đại lễ Vesak LHQ 2014

GNO - Cụ thể, tại các hội trường và phòng họp thuộc chùa Bái Đính, 5 hội thảo nhóm bằng tiếng Anh đã diễn ra với các chủ đề xoay quanh 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ.

>> Kính mừng Vesak, kính mừng Phật đản PL.2558

BTN_0030.jpg


Phòng hội thảo về sự phát triển bền vững và thay đổi xã hội

Theo đó, các chủ đề đã được thảo luận, có: Hồi ứng Phật giáo về hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường; Xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu mâu thuẫn; Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh; Phật giáo về sự phát triển bền vững và thay đổi xã hội; Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp Đại học.

108 tham luận đã được chọn từ các bài tham luận gửi về thuộc các chủ đề nói trên được các nhà nghiên cứu, học giả, chư tôn đức… đề cập về những vấn đề cấp thiết, quan trọng, là mối quan tâm hiện nay của toàn thế giới như: thực hành tỉnh thức, nuôi dưỡng lòng khoan dung; đưa đạo đức Phật giáo vào trường học; hòa giải và phục hồi sau chiến tranh; xây dựng một xã hội hài hòa và bình an bằng Phật giáo; Phật giáo và hòa hợp cộng đồng; vai trò của phụ nữ, của gia đình trong việc kiến tạo hòa bình thế giới; mối tương hợp giữa Phật giáo và môi trường sinh thái; thái độ đạo đức đối với môi trường xanh; ăn động vật: quan điểm môi trường và Phật giáo; thiền trị được bệnh, tại sao?; thiền và cuộc sống bình an…

Ủy ban Hội thảo gồm 6 vị, trong đó GS.TS Lê Mạnh Thát, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Phật giáo thế giới - IABU, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2008, cố vấn Đại lễ Vesak LHQ 2014 làm trưởng ban; TT.TS Dhammaratana, Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ - ICDV đồng trưởng ban; TT.TS. Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 điều phối hội thảo.

Đầu giờ khai mạc hội thảo, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Chủ tịch danh dự Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014… cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS, Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2014 đã quang lâm chứng minh, tham quan các diễn đàn và chúc hội thảo thành công, đóng góp nhiều thông tin, nội dung giá trị cho Đại lễ; từ đó, đóng góp cho thành công của Vesak 2014 cũng như thành tựu chủ đề “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc”. 

Chiều nay, các diễn giả và khách mời, đại biểu tham dự sẽ tiếp tục tham gia tại 5 diễn đàn khai mạc hồi sáng.

Xem thêm chùm ảnh:

BTN_0009.jpg


Hội thảo nhóm về Xây dựng hoà bình và sự bình phục hậu mâu thuẫn, TT.TS Dhammaratana, Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ - ICDV, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo điều hành chính

BTN_0019.jpg 
HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Thiện Nhơn tham dự phiên
thảo luận Xây dựng hoà bình và sự bình phục hậu mâu thuẫn

BTN_0034.jpg
Tại phiên Phật giáo về sự phát triển bền vững và thay đổi xã hội

BTN_0033.jpg
Đại biểu dự hội thảo nhóm nghe diễn giả trình bày

BTN_0035.jpg

BTN_0041.jpg
Và đọc tài liệu

BTN_0046.jpg
Chủ toạ diễn đàn Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp Đại học

BTN_0047.jpg
Khách tham dự lắng nghe

BTN_0067.jpg
TT.Thích Tâm Đức, Phó viện trưởng Thường trực Viện nghiên cứu Phật học VN trình bày 

Đ.Long - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày