Sẽ tổ chức hội thảo về cố Ni trưởng Huỳnh Liên “Những đóng góp cho Đạo pháp - Dân tộc”

Dự kiến, hội thảo về cố Ni trưởng Huỳnh Liên sẽ tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang
Dự kiến, hội thảo về cố Ni trưởng Huỳnh Liên sẽ tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chủ đề của hội thảo khoa học về cố Ni trưởng do Hệ phái Khất sĩ phối hợp với các đơn vị tổ chức tại Pháp Viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), dự kiến diễn ra vào ngày 17-4-2022.

Nhân lễ tưởng niệm 35 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch (19-3-Đinh Mão – 19-3-Nhâm Dần), tròn 100 năm ngày sinh của Ni trưởng, nhằm đánh giá hành trạng và đóng góp của cố Ni trưởng Huỳnh Liên, Hệ phái Khất sĩ phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức hội thảo quốc gia về chủ đề: “Ni trưởng Huỳnh Liên: Những đóng góp cho Đạo pháp – Dân tộc và các giá trị kế thừa”.

Dự kiến, hội thảo sẽ tổ chức tại hội trường Pháp Viện Minh Đăng Quang (số 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Ban Tổ chức đưa ra hai phương án: Hội thảo trực tiếp và trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ chuyển sang hình thức hội thảo trực tuyến.

Thời gian dự kiến sẽ diễn ra hội thảo, trong ngày 17-4-2022 (nhằm 17-3-Nhâm Dần).

Được biết, suốt 40 năm (1947-1987), cố Ni trưởng Huỳnh Liên, nguyên Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã cống hiến hết mình cho Đạo pháp và Dân tộc; là tấm gương giới hạnh thanh cao, mẫu mực trong nhập thế và phụng sự, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập.

Cố Ni trưởng Huỳnh Liên là vị Ni tiên phong, dẫn dắt Ni giới và Phật tử Hệ phái Khất sĩ, đóng góp công sức trong việc thành lập và phát triển GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày