Sẽ tổ chức Tuần văn hóa Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3-2, quận 10, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp triển khai chi tiết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 vào sáng nay, 13-4.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, chủ tọa buổi họp, cùng sự tham gia của chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc và 24 BTS GHPGVN TP.HCM.

>> BTS GHPGVN TP.HCM hướng dẫn tổ chức Phật đản PL.2559

ANH (3).jpg

Chư tôn đức Ban Thường trực, ban, ngành trực thuộc

Đại lễ Phật đản của Phật giáo thành phố năm nay hướng đến chào mừng Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 52 năm cuộc tranh đấu của Phật giáo chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Do đó, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản kết hợp với Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa chào mừng. 

Tại buổi họp, chư tôn đức đã bàn bạc chi tiết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự. Dự kiến, ngày 1-4- Ất Mùi, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự sẽ bàn giao mặt bằng để Ban thiết trí lễ đài thực hiện công tác thiết trí trên tầng hầm của Việt Nam Quốc Tự.

ANH (4).jpg

Chư tôn 24 BTS GHPGVN quận, huyện tham gia buổi họp

ANH (11).jpg

TT.Thích Nhật Từ phát biểu ý kiến

Theo đó, tại Việt Nam Quốc Tự sẽ tổ chức Phật đản và Tuần Văn hóa Phật giáo giáo gồm: Triển lãm hình ảnh tư liệu về cuộc tranh đấu năm 1963 của Phật giáo, triển lãm hình ảnh về thành tựu hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM 40 năm qua, tổ chức tuần ẩm thực Phật giáo… phục vụ cho Phật tử, người dân.

Ban Tổ chức cũng sẽ tổ chức Lễ tắm Phật vào sáng ngày 8-4-Ất Mùi tại Việt Nam Quốc Tự. Suốt tuần Phật đản sẽ diễn ra các hoạt động: thuyết pháp, văn nghệ chào mừng tại lễ đài Việt Nam Quốc Tự phục vụ cho Tăng Ni, Phật tử thành phố.

Về diễu hành xe hoa, Ban Tổ chức cũng cho biết sẽ tổ chức xe hoa chào mừng nếu chính quyền thành phố cho phép. Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đã góp ý bản thiết kế lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự để hoàn thiện hơn bản thiết kế.

Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính sẽ chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 15-4-Ất Mùi tại Việt Nam Quốc Tự. Dự kiến khoảng trên 5.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự.

A TK.jpg

Phối cảnh lễ đài chính của Phật giáo thành phố sẽ được chỉnh sửa lại theo góp ý của chư tôn đức

ANH (5).jpg

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM

ANH (7).jpg
Quang cảnh buổi họp vào sáng nay tại Việt Nam Quốc Tự

AT.jpg
Ban Văn hóa họp riêng để hoàn thiện chương trình tổ chức các sự kiện văn hóa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày