Sẽ triển lãm Kính mừng Phật đản tại chùa Phổ Quang

GNO - Theo thông tin từ Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, mùa Phật đản PL.2560, Ban Văn hóa sẽ tổ chức 2 cuộc triển lãm: tranh tượng - cổ vật Phật giáo và nghệ thuật Phật giáo tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM - chùa Phổ Quang, số 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình.

VG (7).JPG
Không gian triển lãm mỹ thuật Phật giáo tại chùa Phổ Quang - Ảnh: Vũ Giang

Theo đó, triển lãm tranh, tượng và cổ vật Phật giáo chủ đề “Phật giáo và môi trường” khai mạc vào lúc 18 giờ, thứ Tư, ngày 11-5-2016 (nhằm ngày 5-4-Bính Thân).

Triễn lãm quy tụ 12 họa sĩ có uy tín với 140 tác phẩm, 15 tượng (Dương Sen, Lê Xuân Chiểu, Nguyễn Đăng Khoát, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn  Minh Phương, Phượng Hồng, Đinh Công Khải, Phúc An, Như Hoa, Ngọc Trinh, Tuyết Giang, Nguyển Trọng Cơ, Nguyễn Đạm Thủy).

Cổ vật Phật giáo được Ban Tổ chức mượn từ các chùa: Huê Nghiêm 1, tổ đình Giác Lâm, chùa Bà Thiên Hậu (chùa Bà Chợ Lớn), Giác Viên (chùa Hố Đất), Phụng Sơn (chùa Gò).

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo “Mùa hoa sen nở”, khai mạc lúc 18 giờ, thứ Sáu, ngày 13-5-2016 (nhằm ngày 7-4-Bính Thân).

Theo Ban Tổ chức sẽ có 500 tác phẩm nghệ thuật gồm: sách báo, pháp khí và đạo cụ trưng bày trong Phật cảnh chùa Phổ Quang với 8 không gian riêng, trong đó vườn Lâm-tỳ-ni, phục dựng lại thánh địa lâm-tỳ-ni nơi Đức Phật đản sanh, không gian bàn thờ Phật, góc thư pháp, vườn thiền…

Các tác giả tham gia triển lãm: Thích Giác Châu, Thích Từ Quảng, Thích Nữ Trung Hiếu; Trụ vũ, Trương Lộ, Phượng Hồng, Văn Hải, Robert Mihagui, Laurent, Trường Thành, Nguyễn Thiên Chương, Nguyễn Hòa, Hương Thủy, Lan Hương, Thanh Sơn, Thanh Vân, Thu Dung, Tâm Tú, Hoa Nghiêm,Trần Quốc Âu, Nguyên Lý, Hà Sơn, Hoàng Nam, Thái Trung, Phúc An, Mỹ Lý, Nguyễn Ngọc Phương, Lê Hải Triều, Kim, Đăng Lan …

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 29-5-2016 (nhằm ngày 23-4-Bính Thân).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày