Sẽ trực tuyến lễ chính thức và các pháp thoại Phật đản

GNO - Sáng nay, 28-4, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp Ban Thường trực thống nhất việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564.

anhD1 (1).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS, các ban chuyên môn đã báo cáo công việc được giao liên quan tới kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và các hoạt động trong Tuần lễ Phật đản PL.2564 tại TP.HCM, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (ngày 30-4 – 7-5-2020).

Theo đó, chư tôn đức thống nhất việc bảo đảm giãn cách, an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 như khuyến cáo của cơ quan chức năng, đặc biệt là từ ngành y tế nhằm giữ sự ổn định, an lành cho xã hội.

Tại trụ sở của Giáo hội TP - Việt Nam Quốc Tự và các BTS quận, huyện, năm nay không tổ chức lễ đài tập trung đông người, tuy nhiên vẫn thiết trí biểu tượng Phật đản để cúng dường Đức Thế Tôn và Phật tử vọng bái, chiêm ngưỡng.

ANHD (6).JPG

HT.Thích Lệ Trang trình dự kiến các pháp sự trong Đại lễ Phật đản

Trưởng lão Hòa thượng giao Ban Thư ký BTS, Ban Nghi lễ, Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin - Truyền thông tổ chức thực hiện các phim tài liệu về lễ Tắm Phật, thuyết giảng online trong suốt cả Tuần lễ Phật đản, để phục vụ nhu cầu tâm linh, tìm hiểu Phật pháp và phổ biến truyền thống văn hóa của Phật giáo trong dịp lễ trọng đại này.

Dự kiến, Ban Thường trực sẽ tổ chức lễ Tắm Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, vào lúc 6 giờ ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý (30-4-2020) với số lượng người tham dự hạn chế như tinh thần thông tư hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 của Trung ương GHPGVN.

Ban Thường trực sẽ chính thức tổ chức nghi lễ truyền thống Đại lễ Phật đản PL.2564 vào lúc 6 giờ ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (ngày 7-5-2020), tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, với sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh và Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.

Dự kiến, nội dung Đại lễ Phật đản chính thức tại Việt Nam Quốc Tự của Phật giáo TP cũng như các buổi thuyết giảng của chư vị giáo phẩm sẽ được truyền hình trực tuyến trên các trang: pgtphcm.vn, Giác Ngộ online (giacngo.vn), Youtube Giác Ngộ TV và Fanpage Báo Giác Ngộ (giacngo.vn).

anhD1 (3).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình bày các kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản

Image00002.JPG

TT.Thích Quang Thạnh báo cáo dự thảo tổ chức Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

TH.JPG
TT.Thích Tâm Hải báo cáo công tác truyền thông cho Tuần Phật đản và trực tuyến Đại lễ chính thức

ANHD (2).JPG
Chư Tăng Ni Ban Thường trực BTS tham dự buổi họp

anhD1 (2).JPG
Buổi họp thống nhất các công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 của Phật giáo TP.HCM

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày