Sen Vàng tổ chức đêm nghệ thuật gây quỹ từ thiện

Sen Vàng tổ chức đêm nghệ thuật gây quỹ từ thiện

GNO - 19g00 thứ Sáu, ngày 15-11-2013 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện do Nhóm Từ thiện Sen Vàng và Công ty TNHH Giải trí âm nhạc Thời Gian tổ chức tại Sân khấu 126 (Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM).

Theo đó, BTC cho biết, đêm diễn là chương trình nghệ thuật mang âm hưởng Phật giáo với các ca khúc ngợi ca về Đức Phật, Bồ-tát, mái chùa cũng như tình yêu quê hương, đất nước, con người…

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình như Phương Thanh, Mỹ Lệ, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng, Lâm-Chi Khanh, Thùy Trang, Kỳ Phương, Quách Tuấn Du, Sĩ Luân, Khởi My, Minh Tuấn A#, Hạ Trâm, Tố Như, Ngọc Mai, Mỹ Hạnh, Diễm Phương, Hùng Thanh, Quách Beem, Nam Triệu Phong, Huỳnh Nhật Đông, Hồng Tơ, Lý Hùng, Cát Phượng, Trấn Thành, Ngân Quỳnh, Hòa Hiệp, Nguyễn Lê Bá Thắng, Mai Phương, Kha Ly, Phúc Béo.

Được biết, nguồn quỹ thu được từ đêm diễn sẽ dùng để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật, tạo niềm vui cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt hưởng một cái Tết ấm áp trong dịp Tết Giáp Ngọ sắp tới.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày