Singapore: Chuẩn bị xây dựng một tu viện lớn

GN - Một tu viện Phật giáo với kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 20 triệu đô-la sẽ được xây dựng bên đại lộ Woodlands, thuộc khu vực phía Bắc của Singapore và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Dự án này là một phần trong những kế hoạch mở rộng của Hội Phật tử tu viện Phước Trí. Hội được thành lập vào năm 2002. Đây là một hiệp hội Phật giáo với số lượng thành viên lúc khởi đầu chỉ 150, đến nay đã có đến 3.500 thành viên.

Singapore.jpg


Mô hình tu viện 20 triệu đô sắp được xây dựng - Ảnh: Tu viện Phước Trí

Ngôi tu viện mới sẽ được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích trên 10.000m2. Khu phức hợp của tu viện sẽ gồm có các phòng học, thư viện, bệnh xá và Tăng xá làm nơi cư trú cho chư Tăng Ni.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch xây dựng, trong khuôn viên của tu viện còn có một nhà hàng, các văn phòng làm việc, một tầng hầm làm bãi đậu xe với sức chứa 32 chỗ, và một hội trường đa mục đích có sức chứa đến 700 người.

Sau 5 năm tìm kiếm địa điểm để xây dựng một tu viện mới, tu viện Phước Trí đã đấu thầu thành công thửa đất nói trên từ Cơ quan Tái phát triển đô thị vào đầu năm nay.

Ông Lim Boon Tiong, Tổng Thư ký của tu viện phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng có được một khu đất vừa ý. Việc tổ chức Đại lễ Vesak với số lượng người tham gia lên đến hàng nghìn người trong một khuôn viên nhỏ hẹp là một điều khó khăn đối với chúng tôi”.

Ngoài đất của Chính phủ, tu viện còn để tâm đến những không gian của các tự viện hiện có tại đảo quốc Singapore.

Có khoảng 130 ngôi chùa và các tổ chức Phật giáo đăng ký với Liên hiệp Phật giáo Singapore. Cho nên, sự khó khăn trong việc tìm kiếm một không gian để tổ chức các hoạt động tôn giáo của mình như của tu viện Phước Trí không phải là chuyện hiếm tại một quốc gia khan hiếm đất đai như Singapore.

Hồi đầu tháng này, Chính phủ cho biết sẽ khai thác ý tưởng về việc sử dụng những trung tâm nhiều tầng để làm nơi sinh hoạt cho các nhóm tôn giáo có liên quan với nhau nhằm giảm bớt sự khủng hoảng về quỹ đất trong tương lai.

Đến nay, tu viện Phước Trí phải thuê không gian từ các hiệp hội thị tộc hoặc mướn không gian đường phố để tổ chức Đại lễ Vesak hàng năm - một khoản chi phí có thể lên đến 50.000 đô-la cho mỗi lần tổ chức.

Trụ sở hiện tại của hội là tại Trung tâm Citiraya, Lorong 27, Geylang. Hội sở hữu hai tầng ở đó, và thuê thêm hai phòng khác trong hai tòa nhà khác ở Geylang.

Hội Phật tử Tu viện Phước Trí hiện đang tổ chức tổng cộng 120 lớp học Phật pháp, mỗi lớp học có khoảng 10-20 sinh viên. Nghĩ về cơ sở mới sắp được xây dựng, ông Lim nói: “Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể tiến hành tổ chức các hoạt động của mình, bao gồm các cuộc hội thảo lớn, trong một không gian rộng rãi hơn”.

Hội Phật tử tu viện Phước Trí còn có kế hoạch phát triển một chương trình đào tạo có cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho cả cư sĩ Phật tử và các nhà lãnh đạo Phật giáo trong 5 năm tới.

Nếu kế hoạch này thành công, thì tu viện sẽ là một trong ba ngôi trường Phật giáo lớn ở Singapore. Ngôi trường dẫn đầu là Trường Đại học Phật giáo Singapore, tại đấy đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ Phật học cả tiếng Anh và tiếng Hoa.

Theo ông Lim, ngôi tu viện mà hội đang lên kế hoạch xây dựng sẽ là một trung tâm Phật giáo ở phía Bắc Singapore, để việc xây dựng được diễn ra thuận lợi và hoàn thành đúng theo kế hoạch đã định thì rất cần đến sự đóng góp của cộng đồng. Đến nay Hội đã vận động được hơn 10 triệu đô-la.

Minh Phú (theo The Straits Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.
Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.

Thông tin hàng ngày