Sóc Trăng: Đồng bào Khmer hoan hỷ tổ chức lễ Lôi Protip

GNO - Hàng năm, sau ngày Xuất hạ (Bun Chenh Vosa), bà con Khmer ở các phum sóc lại tề tựu cùng tổ chức lễ Lôi Protip (thả đèn nước hay thả hoa đăng) truyền thống. Lễ được tổ chức vào ngày rằm tháng 9 âm lịch.

Thông qua lễ Lôi Protip, đồng bào Khmer tưởng nhớ và tạ ơn đến Thần mặt đất (Preah Thorani) và Thần nước (Preah Kong Kea) sau một năm sinh hoạt, sản xuất đã làm vấy bẩn đến thiên nhiên, đất, nước, vạn vật; đồng thời nguyện cầu những điều tốt lành cho gia đình, bản thân và quê hương, đất nước trong tương lai.

Ngoài yếu tố tâm linh gắn liền với tôn giáo, lễ Lôi Protip của đồng bào Khmer còn nhằm giáo dục con người luôn sống hài hòa cùng thiên nhiên, cảm ơn sự trao tặng của thiên nhiên và biết bảo vệ thiên nhiên trong cuộc sống đời thường.

Một số hình ảnh của lễ hội:

IMG_9575.jpg
Phật tử chuẩn bị hoa đăng

IMG_9687.jpg
Trước khi thả đèn hoa đăng, các Phật tử đi 3 vòng quanh chánh điện để lời ước nguyện được viên mãn

IMG_9712.jpg
Lễ Lôi Protip được tổ chức để các Phật tử nguyện cầu an bình đến gia hộ, quê hương

IMG_9723.jpg
Rực rỡ đèn hoa đăng đêm xuất hạ

Chanh Đa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đây là lần đầu tiên vở cải lương Sư bà Phương Dung được công diễn, tại Nhà hát chèo Hà Nội - rạp Đại Nam

Hà Nội: Công diễn vở cải lương Sư bà Phương Dung

GNO - Tối 26-12, tại Nhà hát chèo Hà Nội - rạp Đại Nam, Ban Văn hóa T.Ư đã tổ chức chương trình nghệ thuật Phật giáo - công diễn vở cải lương Sư bà Phương Dung, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả về vị Ni đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.
[Podcast] Đại đức Thích Nguyên Bình: Mong Báo Giác Ngộ tiếp tục tổ chức các chương trình ngoại vi ý nghĩa

[Podcast] Đại đức Thích Nguyên Bình: Mong Báo Giác Ngộ tiếp tục tổ chức các chương trình ngoại vi ý nghĩa

GNO - Chia sẻ với Podcast, Đại đức Thích Nguyên Bình, phó trụ trì chùa Diệu Pháp cho biết rất ấn tượng với các hội thảo, chuyên đề của Báo Giác Ngộ và mong rằng trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục tổ chức thêm những chương trình ngoại vi ý nghĩa như thế để chư Tăng Ni, Phật tử có cơ hội giao lưu, học hỏi.

Thông tin hàng ngày