Sóc Trăng: Hòa thượng Tăng Nô được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-3, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Hội Nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chư tôn đức thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chứng minh, tham dự đại hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Minh Hồng, Hòa thượng Thạch Huôn, đồng Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đặc trách 6 tỉnh miền Tây; Hòa thượng Thích Trí Phát, Hòa thượng Thích Trí Huệ, giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang và hơn 350 đại biểu Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện thị thành thuộc tỉnh Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo tôn giáo bạn.

Lãnh đạo chính quyền tham dự

Lãnh đạo chính quyền tham dự

Đại diện các cơ quan tỉnh có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Dương Sà Kha, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện các cơ quan tỉnh và 11 huyện, thị xã và thành phố.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội; Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua nội quy đại hội.

Hòa thượng Thích Minh Hạnh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Minh Hạnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Hạnh đại lao Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội chào mừng đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh nhà trong bối cảnh cả nước vừa hết giãn cách xã hội, đất nước đang từng bước phát triển, sinh hoạt người dân ngày càng ổn định.

Hòa thượng cũng nêu một số thành tựu của Phật giáo tỉnh, cũng như yêu cầu các đại biểu tham dự sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: thảo luận, đánh giá kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2017-2022), nhằm khẳng định giá trị đạt được và khắc phục những tồn đọng yếu kém; xây dựng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X đáp ứng theo tình hình phát triển chung của cả nước và thế giới. Qua đó, những ý kiến đóng góp tham luận, những giải pháp tối ưu, có tính chất khả thi được ghi nhận đưa vào nghị quyết đại hội để thực hiện đồng bộ, nhất quán.

"Điều quan trọng nhất là các đại biểu sáng suốt lựa chọn những thành viên có đạo hạnh, năng lực lãnh đạo, nhiệt tâm, nhiệt tình trong các hoạt động Phật sự để giới thiệu vào tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, nhằm phát triển ổn định, đoàn kết, sáng tạo, năng động và có ý thức trách nhiệm cao, kế thừa sự nghiệp Phật giáo tỉnh nhà, tuân thủ sự chỉ đạo của Trung ương giáo hội, đoàn kết gắn bó với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong công tác Phật sự", Hòa thượng Thích Minh Hạnh nhấn mạnh

Chư Tăng các hệ phái luôn đoàn kết và hòa hợp tạo nên nhiều thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

Chư Tăng các hệ phái luôn đoàn kết và hòa hợp tạo nên nhiều thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

Tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, Đại đức Thích Thiện Nguyện, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình bày những thành tựu hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã từng bước kiện toàn tổ chức từ Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh đến các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thị xã và thành phố để cùng vượt qua những khó khăn để gặt hái được những thành quả trong công tác Phật sự.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 189 tự viện. Trong đó có 92 chùa Nam tông, 13 ngôi tịnh xá, 2 ngôi Thiền viện, 1 ngôi tu viện, 2 ngôi tịnh thất, 1 ngôi niệm Phật đường, 75 chùa Bắc tông và 3 ngôi chùa người Hoa, có 2.135 Tăng Ni, sư sãi, trong đó Nam tông có 1.754 vị Tăng, Bắc tông có 259 vị Tăng Ni và Khất sĩ có 40 Tăng Ni.

Đại đức Thích Thiện Nguyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự và trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Đại đức Thích Thiện Nguyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự và trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì 59 cơ sở, công nhận và thành lập 15 cơ sở, tổ chức thành công hai Đại giới đàn trao truyền giới pháp cho hơn 1.000 giới tử; mở hai khóa bồi dưỡng trụ trì và kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 200 vị trụ trì và phó trụ trì tại các tự viện trong tỉnh, và Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tham dự. Hoạt động từ thiện nhân đạo trong nhiệm kỳ đã thực hiện với tổng trị giá trên 394 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 4 đơn vị Gia đình Phật tử, hơn 100 đạo tràng tu tập với nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, thành tựu hoạt động Phật sự của các ban chuyên môn: Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Thông tin - Truyền thông… đạt được những kết quả khả quan.

Đại biểu các huyện, thị xã và thành phố tham dự

Đại biểu các huyện, thị xã và thành phố tham dự

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng nêu một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Công tác chỉ đạo và điều hành Phật sự tại một số địa phương còn bất cập, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng dẫn đến hiệu quả chưa cao, một số công tác đề ra chưa thực thi đúng mức, chưa phổ quát hết trong toàn tỉnh, hoạt động kiểm tra, giám sát còn mỏng chưa phát hiện uốn nắn kịp thời, trong nhiệm kỳ tới cần rút kinh nghiệm; những nhân sự được giao nhiệm vụ còn yếu về lãnh đạo, tổ chức và điều hành trong các cấp Giáo hội.

Hơn 300 đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh

Hơn 300 đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh

Tại đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề ra chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 với nhiều hoạt động trên tinh thần tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như khắc phục những Phật sự tồn đọng của nhiệm kỳ IX, cùng với sự thống nhất lãnh đạo, thống nhất ý chí, phát huy tính đoàn kết sáng tạo, năng động hướng đến mục tiêu phát triển của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Tăng Ni, sư sãi, Phật tử trong toàn tỉnh nêu cao lý tưởng phụng sự đạo pháp và thực hiện đức tính từ bi cao cả của người con Phật, thực hiện tinh thần Bát Chánh đạo trong thời đại kỷ nguyên số, cảnh giác những diễn biến phức tạp của các vấn nạn xã hội như dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, biến đổi khí hậu, môi trường sống biến động, qua đó chuyển hóa đưa đến an lạc cho số đông; kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Trị sự, tăng cường hiệu năng hoạt động của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chỉ đạo và đôn đốc các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành trong các hoạt động Phật sự tại địa phương.

Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức

Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức

Ghi nhận đóng góp của chư tôn đức nhiệm kỳ qua, GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen đến Ban Trị sự tỉnh và cá nhân.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế tuyên bố mãn nhiệm.

Hòa thượng Thích Minh Thành tuyên bố mãn nhiệm

Hòa thượng Thích Minh Thành tuyên bố mãn nhiệm

Thay mặt Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm Ban Chứng minh và thành viên Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, lấy ý kiến biểu quyết và thông qua nhân sự nhiệm kỳ mới

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, lấy ý kiến biểu quyết và thông qua nhân sự nhiệm kỳ mới

Thay mặt Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu hiện diện tại đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Ban Chứng minh 10 vị, 75 thành viên Ban Trị sự, trong đó 29 vị Ban Thường trực, Hòa thượng Tăng Nô được đại hội tái suy cử đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự.

Ban Thường trực Ban Trị sự gồm 29 vị do Hòa thượng Tăng Nô làm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự; Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Pháp chế; Hòa thượng Trần Kiến Quốc, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Văn hóa; Hòa thượng Thạch Sông, Hòa thượng Thích Minh Phúc, đồng Phó Trưởng ban; Thượng tọa Lý Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát; Thượng tọa Thích Nhựt Quang, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Thanh Lập, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Trần Văn Tha, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế; Đại đức Thích Thiện Nguyện, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Định Hương, Phó Thư ký 1 kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Minh Kiến, Phó Thư ký 2 kiêm Phó Văn phòng; Thượng tọa Thích Trung Túc, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội; Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh; Thượng tọa Thích Tâm Thành, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Đại đức Thích Minh Quy, Trưởng ban Nghi lễ; Ni sư Thích nữ Viên Trung, Thủ quỹ và các Ủy viên Thường trực và thành viên.

Hòa thượng Chủ tịch tặng khánh vàng chúc mừng tân Ban Trị sự

Hòa thượng Chủ tịch tặng khánh vàng chúc mừng tân Ban Trị sự

Tân Ban Trị sự đã ra mắt, Hòa thượng Thích Minh Hạnh đại lao cho Hòa thượng Tăng Nô, tân Trưởng ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội. Hòa thượng Chủ tịch đã tặng khánh vàng và hoa chúc mừng tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Trần Văn Lâu phát biểu

Ông Trần Văn Lâu phát biểu

Phát biểu chúc mừng, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận sự tích cực của Tăng Ni trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, Mặt trận phát động.

Ông cũng yêu cầu Ban Trị sự tỉnh và các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã thực hiện trong thời gian qua; chung tay cùng các cấp Đảng, chính quyền chăm lo công tác an sinh xã hội, cùng đẩy lùi Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã tán dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Tiếp nối những thành công của chư tôn đức từ nhiều nhiệm kỳ trước, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tin tưởng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ đạt được nhiều Phật sự nâng Phật giáo Sóc Trăng phát triển lên tầm cao mới.

Hòa thượng cũng chỉ đạo Ban Trị sự tỉnh nhanh chóng hoàn thiện nhân sự Ban Trị sự, các ban chuyên môn, để các hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà được triển khai cho đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và Phật sự được hanh thông trên tinh thần đoàn kết và hòa hợp.

Hòa thượng Thích Huệ Thông lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Hòa thượng Thích Huệ Thông lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng gồm 6 điểm lúc 10 giờ 30 ngày 30-3-2022 và sẽ được tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai đến Tăng Ni, các tự viện trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều lẵng hoa và quà đã được chư tôn đức và lãnh đạo các cấp chính quyền gởi đến chúc mừng đại hội cũng như trao tặng chúc mừng tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên làm việc sáng nay:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày