Sóc Trăng: Kết thúc lễ hội đua ghe Ngo lần thứ 2

GNO - Sau một tuần diễn ra hàng loạt các sự kiện văn hóa lễ hội trong khuôn khổ lễ hội, tối 25-11, giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer Sóc Trăng lần thứ 2 - khu vực ĐBSCL đã kết thúc; đồng thời cũng khép lại một kỳ lễ hội với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân Sóc Trăng và du khách trong và ngoài nước tham quan, theo dõi, cổ vũ nồng nhiệt.
3 So tai quyet liet 6.jpg
Quyết liệt các vòng đấu loại của các đội ghe nam và nữ

Ở giải đua ghe Ngo nam, kết quả cuối cùng, sau 89 trận tranh tài quyết liệt của 45 ghe nam, vượt qua 8 vòng chiến thắng, ghe Ngo chùa Càng Long đến từ tỉnh Trà Vinh đã một lần nữa khẳng định vị trí số 1 của mình trên đường đua khi đánh bại lần lượt nhiều ghe mạnh của tỉnh Sóc Trăng và đối thủ cuối cùng là ghe chùa Pông Tứk Chăs của huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) cũng đã chấp nhận ở trận đua cuối cùng.

Theo đó, ghe Ngo chùa Pông Tứk Chăs đứng ở vị trí á quân. Giải 3 thuộc về ghe Ngo chùa Bưng Tonsa (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) khi thắng ghe chùa Chrui Tim Chăs (TP.Sóc Trăng).

Ở giải đua ghe Ngo nữ có 8 đội ghe từ 3 tỉnh là Bạc Liêu, Hậu Giang và Sóc Trăng, qua 18 trận tranh tài không kém quyết liệt so với các đội ghe Ngo nam. Kết quả: chức vô địch thuộc về đội ghe chùa Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) khi thắng ghe chùa Ngan Dừa của tỉnh Bạc Liêu. Giải ba thuộc về đội ghe chùa Đơm Ưmpưl (Xẻo Me) của huyện Vĩnh Châu sau khi chiến thắng sít sao trước đội ghe Ngo chùa Kostung của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Các giải thưởng đối với các ghe đạt giải năm nay cũng ở mức khá cao khi mức thưởng cho ghe nam và nữ bằng nhau - ở mức 50 triệu đồng cho chức vô địch, 40 triệu đồng cho chức á quân, 30 triệu và 10 triệu đồng cho đội ghe hạng 3 và hạng tư. Ngoài giải thưởng chính, các ghe đứng ở những thứ hạng đầu còn được các nhà tài trợ trao thưởng khá cao để khuyến khích động viên tinh thần các đội sau những nỗ lực để chiến thắng.

traogiai1.JPG
BTC trao giải cho các đội ghe đạt giải cao của các ghe Ngo nam

traogiai2.JPG
Và trao giải tới đội nữ

Các hoạt động chính diễn ra chủ yếu trong 2 ngày 24 và 25-11 nên lượng khách từ các nơi đổ về TP.Sóc Trăng trong 2 ngày qua dự xem đua ghe Ngo rất đông. Công tác an ninh trật tự đã được các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, tạo tâm lý an tâm cho người tham quan vui chơi trong những ngày lễ hội.

Đối với du khách phương xa đến Sóc Trăng dự xem đua ghe Ngo cũng đã có những cảm nhận rất riêng, rất vui về thành phố trẻ Sóc Trăng xinh đẹp, về quê hương của chùa chiền, lễ hội, những đặc sản nổi tiếng...

>> Đồng bào Khmer và các chùa lưu giữ truyền thống đua ghe Ngo

Chanh Đa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày