Soda có thể gây hại cho đường ruột?

GNO - Hệ vi sinh đường ruột giúp cho chúng ta khỏe mạnh khi có sự cân bằng và nếu mất đi sự cân bằng trong hệ vi sinh nhiều loại bệnh tật khác nhau có thể phát sinh. Một nghiên cứu gần đây phát hiện rằng, một vài chất làm ngọt nhân tạo có mặt trong các loại soda kiêng có thể phá hủy một số các lợi khuẩn này.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ mới được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Dù vậy, các chuyên gia dự đoán rằng kết quả này có thể áp dụng ở người và các hóa chất có trong chất tạo ngọt có thể gây hại cho hệ vi sinh đường ruột. Kết quả nghiên cứu này phát hành trên tạp chí Molecules cuối tháng 9 qua.

9462954_fg.jpg


Soda là thức uống yêu thích của nhiều người nhưng hãy tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng - Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Ben-Gurion và Trung tâm Volcani (Israel) đã kiểm tra tác động của việc tiếp xúc với vi khuẩn Escherichia coli trong phòng thí nghiệm với 6 chất tạo ngọt nhân tạo và 10 sản phẩm bổ sung thể thao được FDA chấp thuận có các chứa chất này. Vi khuẩn Escherichia coli thường có liên quan đến ngộ độc thực phẩm, nhiều dòng vi khuẩn này được tìm thấy tự nhiên trong đường ruột con người và không gây hại.

Kết quả từ thử nghiệm chưa thể đồng bộ một cách trực tiếp lên con người vì mức độ tập trung của chất làm ngọt nhân tạo được cho tiếp xúc với các vi khuẩn cao hơn mức một người hấp thu trong một lon soda - các chuyên gia lưu ý. Hơn nữa, hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta còn chứa rất nhiều dòng vi khuẩn khác nhau chứ không chỉ vi khuẩn E.coli nên sự tương tác này không đáng kể lắm.

Các kết quả quan sát cho thấy các chất làm ngọt nhân tạo có thể gây hại cho một số vi khuẩn đường ruột dù không độc hại với người. Và các chuyên gia cũng khuyên rằng tốt hơn là đừng nên uống các loại soda kiêng (có chứa chất làm ngọt nhân tạo) để hạn chế những sự gây hại này.

Sau cùng, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng: Hãy sống lành mạnh và ăn càng ít thực phẩm chế biến sẵn (chế biến công nghiệp) càng tốt. Đặc biệt, đừng sử dụng các loại thức uống giảm cân để thay thế cho thể dục, vận động.

Đức Hòa
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày