Song Hỷ trà quán phục vụ hòa tấu nhạc cụ dân tộc

GNO - Mở màn cho chương trình phục vụ hòa tấu nhạc cụ dân tộc vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần tại Song Hỷ trà quán (6A Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM), nghệ sĩ Thương Huyền, Cao học chuyên ngành biểu diễn đàn tranh (Nhạc viện TP.HCM), đã cống hiến hàng chục nhạc phẩm trước các trà hữu và đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt vào cuối tuần trước (8-5-2015).

Cố vấn chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc là nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng.

>> Song Hỷ trà quán - điểm hẹn của người yêu trà, mến ấm

DSC_7943.JPG


Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đứng) giới thiệu chương trình và mời nghệ sĩ lên sân khấu

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại 7P, sáng lập chuỗi cửa hàng Song Hỷ trà (tiệm bán ấm Tử Sa và các loại trà cụ) và Song Hỷ trà quán (quán uống trà), cho biết sẽ nỗ lực thiết kế chương trình phục vụ hòa tấu nhạc cụ dân tộc vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, từ 20-21g30.

“Các nghệ sĩ trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc tại quán đang hoạt động nghệ thuật tại Nhạc viện TP.HCM. Chương trình không cộng thêm phí phụ thu khi khách đến thưởng trà vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần tại không gian thưởng trà cộng đồng của khán phòng Nhân hòa”, ông Tuấn cho biết.

Song Hỷ trà quán nằm trên tầng hai trong khuôn viên tòa soạn báo Giác Ngộ (cổng 6A Lê Quý Đôn, Q.3). Tổng diện tích Song Hỷ trà quán khoảng 90m2 được thiết kế không gian thưởng trà cộng đồng có tên là Nhân hòa, hai phòng VIP có tên là Thiên mônLục điền.

Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động khoảng một tháng qua, tuy nhiên nhiều nhóm trà hữu, nhân sĩ, trí thức... đã chọn Song Hỷ trà quán để họp mặt, chia sẻ những trải nghiệm về trà, mối tương quan giữa trà và thiền, cũng như tìm về những giá trị lịch sử, văn hóa sâu dày của dân tộc ta.

DSC_8156.JPG
Nghệ sĩ đàn Tranh - Hải Phượng, cố vấn chương trình
trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại Song Hỷ trà quán

DSC_7991.JPG
nghệ sĩ Thương Huyền, Cao học chuyên ngành biểu diễn đàn tranh trình diễn

DSC_8026.JPG
Ghi lại hình ảnh biểu diễn trong không gian thiền vị của trà quán

DSC_7966.JPG
Thực khách được phục vụ trà chu đáo

DSC_7970.JPG
Và thưởng thức trà trong không gian có âm nhạc dân tộc được biểu diễn bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp

Đông Phương Trúc Điểm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày