Sủng Trái được nhà chùa kêu gọi xây điểm trường mới

GNO - Hôm qua, 22-9, chư Tăng cùng Phật tử chùa Vân - tịnh viện Vân Sơn (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã cắt băng khánh thành điểm trường thôn Đề Há B - thôn nghèo khó nhất xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) - tạo điều kiện cho các em nhỏ tới trường mỗi ngày được gần hơn.
hg2.jpg
Các em nhỏ ở Sủng Trái trong ngày khánh thành điểm trường mới tại thôn Đề Há B

Được biết, cả xã Sủng Trái chỉ có 1 trường Dân tộc Nội trú cạnh UBND xã, các em đi học rất khó khăn, các thầy cô giáo đi lại công tác cũng rất vất vả, chỗ sinh hoạt bất tiện.

Theo đó, kết hợp với các Phật tử tại Hà Giang, chư Tăng chùa Vân do ĐĐ.Thích Giác Định làm trưởng đoàn đã kêu gọi và ủng hộ toàn bộ kinh phí xây điểm trường nói trên.

IMG_1287.jpg


Điểm trường mới xây

Dịp này, đoàn đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu học sinh của trường, đồng thời, có mặt tại UBND xã Sủng Trái để phát quần áo, mỳ, bánh kẹo cho tất cả gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nơi hẻo lánh của xã.

Thích Giác Tuệ Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày