Tác giả Ngô Ánh Tuyết (Chân Phương) qua đời

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nguồn tin từ gia đình cho Báo Giác Ngộ biết, ông Ngô Ánh Tuyết (còn có bút danh Chân Phương) vừa từ trần vào lúc 23 giờ 22 phút ngày 11-4-2023 (21-2 nhuận-Quý Mão), hưởng thọ 72 tuổi.

Tang lễ được gia đình tổ chức tại tư gia, số 390 đường Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Lễ nhập quan vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 12-4-2023 (22-2 nhuận-Quý Mão), lễ động quan vào lúc 7 giờ ngày 14-4-2023 (24-2 nhuận-Quý Mão). Linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Chân dung ông Ngô Ánh Tuyết (1952-2023)

Chân dung ông Ngô Ánh Tuyết (1952-2023)

Ông Ngô Ánh Tuyết là con trai của nhà thực dưỡng Anh Minh Ngô Thành Nhân; ông sinh ngày 10-10-Nhâm Thìn (1952), quê quán Tiên Châu, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; sống và làm việc tại TP.HCM.

Sinh tiền, ông Ngô Anh Tuyết, bút danh Chân Phương, cùng với thân mẫu là nhà thực dưỡng Diệu Hạnh, là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ từ thập niên 1980, liên tục cho tới sau này.

Ông cũng là tác giả của nhiều công trình về thực dưỡng dịch thuật, biên soạn, có cuốn để tên chung với thân sinh của ông là cụ ông Anh Minh Ngô Thành Nhân, có thể kể một số đầu sách đã xuất bản chính thức như sau: Xem tướng biết sức khỏe theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa, Kinh nghiệm chữa ung thư của các y bác sĩ theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa Macrobiotics, Vui khỏe đường tu, Thực dưỡng Macrobiotics hồi xuân và sống thọ, Hoa đạo, Chơi giữa vô thường, Dịch lý và lịch sử…

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ xin nhất tâm cầu nguyện ông Ngô Anh Tuyết (Chân Phương) an nhiên giữa vô thường, sớm tái sinh để phụng sự theo tâm nguyện của một đời, đó là luôn nhiệt tâm giới thiệu về lối sống thuần phác vốn có. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình và cầu nguyện an lành đến với tất cả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ Obon

Truyền thống Phật giáo Shin: Ký ức Nhật Bản và căn tính Hoa Kỳ

GNO - Phật giáo Shin hiện diện tại Bắc Mỹ hơn một thế kỷ, mang theo di sản Nhật Bản và hòa vào đời sống Hoa Kỳ. Qua lễ hội Obon, lịch sử nhập cư, biến đổi nghi lễ và việc xây dựng cộng đồng, truyền thống này cho thấy Phật giáo luôn vận động cùng văn hóa và thời đại.
Hội thảo "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" được tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang vào sáng ngày mai, 4-10 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dự kiến 600 đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức

GNO - Hội thảo khoa học với chủ đề: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM) vào sáng mai, 4-10 dự kiến sẽ đón hơn 600 đại biểu tham dự.

Thông tin hàng ngày