Tại Kim Sơn & Huê Lâm, giới tử đã nhập giới trường

GNO - Sáng nay, 28-11, tại giới trường chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 190 giới tử Thức-xoa-ma-na trúng tuyển kỳ thi khảo hạch đã làm thủ tục nhập giới trường.

1tt.jpg
Giới tử làm thủ tục nhập giới trường

Các giới tử được hướng dẫn làm thủ tục với phiếu trúng tuyển, chứng minh nhân dân để nhận được thẻ đeo chính thức của Ban Tổ chức.

NS.Thích Tắc Sen, dẫn thỉnh giới trường đọc danh sách các giới tử, đồng thời nhắc nhở về oai nghi người tu. Một số vật dụng không được mang theo, điểm danh và hướng dẫn chỗ nghỉ ngơi.

Sau khi hướng dẫn giới tử làm thủ tục nhập giới trường, chư tôn đức Hội đồng Thập sư và Ban Quản giới tử đã có buổi họp trước khi cung thỉnh Hội đồng Thập sư khai đạo cho giới tử.

3tt.jpg
NS.Thích Tắc Sen, dẫn thỉnh giới trường đọc danh sách các giới tử

5tt.jpg
Giới tử Thức-xoa-ma-na chờ làm thủ tục nhập giới trường Kim Sơn sáng 28-11

6tt.jpg
Các giới tử được hướng dẫn gửi điện thoại, vi tính...
- là những vật dụng không được mang vào giới trường

7tt.jpg
Giới tử được hướng dẫn lên phòng

8tt.jpg
Khu vực lưu trú của giới tử trong suốt thời gian diễn ra giới đàn

Đúng 9g, ban cung nghinh cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm khai đạo cho giới tử.

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Hòa thượng Đàn đầu thay mặt chư tôn đức đã có những sách tấn đến giới tử.

Ni trưởng nói về ý nghĩa của Đại giới đàn Trí Đức, đồng thời sách tấn - “chúng ta phải giữ đầy đủ trí và đức, là hai phương tiện rất cần cho việc trở thành một vị thầy tương lai, cho một vị xuất gia, một tu sĩ. Do đó, khi đăng đàn để lãnh thọ các giới bổn, giới tử phải tu học bản thân cho nghiêm túc để thành một pháp khí, ra hướng dẫn đàn hậu học, Phật tử.

Đăng đàn truyền giới là một điều rất cần thiết và quan trọng cho người xuất gia, cho nên ngay từ bây giờ các vị phải tam nghiệp thanh tịnh, thật trong sáng để lắng đọng giới của Đức Phật, để làm tư lương đi trên con đường tu đạo và hành đạo”.

NS.Thích Tĩnh Nhã thay mặt Ban Quản giới tử đọc thanh quy giới đàn.

Tiếp đó, NS.Thích Lệ Thuận, trụ trì chùa Kim Sơn nhắc nhở giới tử Thức-xoa-ma-na luôn nghiêm trì giới luật, phải tuân thủ nghiêm những quy định của giới trường, đi đứng phải có oai nghi. Đồng thời Ni sư cũng hướng dẫn một số những sinh hoạt trong giới trường.

9tt.jpg
Chư tôn đức Hội đồng Thập sư và Ban Quản giới tử họp

12tt.jpg
Cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sự quang lâm khai đạo cho giới tử

19tt.jpg
Giới tử lắng nghe thanh quy

20tt.jpg
NS.Thích Lệ Thuận nhắc nhở giới tử

Như Danh

HUÊ LÂM - Cùng ngày, đúng 6g sáng, tại giới trường Huê Lâm (Q.11), Ban Điều hành, Ban Quản giới tử và các tiểu ban đã trang nghiêm làm thủ tục nhập giới trường cho 131 giới tử Sa-di-ni, theo đúng quy định của Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức - PL.2559 đề ra.
HUE LAM.2A.JPG


Ban Quản giới tử phát thẻ đeo cho từng giới tử trúng tuyển

Tại bàn làm thủ tục nhập giới trường cho các giới tử, Ban Quản giới tử đã cẩn thận đối chiếu thông tin của các giới tử trúng tuyển; phát thẻ đeo, giữ hộ điện thoại di động cho các giới tử.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập giới trường, các giới tử được hướng dẫn đến vị trí an đơn, cất dọn dụng cụ sinh hoạt và vân tập về chánh điện để Ban Quản giới tử kiểm tra y hậu, đãy lọc nước.

Tại giới trường, các giới tử lần lượt được điểm danh. Ban Quản giới tử gồm 14 Ni sư, Sư cô - những người sẽ đồng hành xuyên suốt với giới tử trong các ngày diễn ra Đại giới đàn đã được được giới thiệu với các giới tử.

HUE LAM.3.JPG
: Giới tử chấp hành nghiêm chỉnh nội quy giới trường: không điện thoại, MP3, vi tính

HUE LAM.5.JPG
Ban Quản giới tử ra mắt trước các giới tử

HUE LAM.6.JPG
Điểm danh

Trước khi thực hiện nghi thức kiểm tra y hậu, đãy lọc nước, NT.Thích Như Phương, Trưởng ban Quản giới tử mong muốn, “các giới tử tinh tấn tu tập; nhiếp tâm, nhiếp niệm hành trì xuyên suốt các ngày diễn ra Đại giới đàn Trí Đức. Đóng lại tất cả các cửa xấu, mở các cửa tốt lành, để tiến lên các quả vị chư thánh, để không phụ công ơn sanh thành của cha mẹ, ơn giáo dưỡng của thầy tổ”.

Ni trưởng cũng gửi thông điệp đầy nhân văn đến các tất cả các giới tử: “Bổn phận cao đẹp của chúng ta là phải làm cho ngôi nhà Ni giới ngày càng tươi đẹp hơn”.

Tại giới trường, 131 giới tử đã phát nguyện “Y giáo phụng hành” lời huấn từ của Ni trưởng Trưởng ban Quản giới tử.

HUE LAM.7.JPG
Ni trưởng Thích Như Phương, Trưởng Ban Quản giới tử huấn từ giới tử

HUE LAM.9A.JPG
Ban Quản giới tử kiểm tra y hậu và nhắc nhở giới tử giữ gìn y cẩn thận

HUE LAM.9B.JPG
Ban Tổ chức quy định, với giới tử thọ giới Sa-di-ni,
áo tràng phải là màu lam, tay áo không dài quá 30 phân

Tại chánh điện chùa Huê Lâm, 131 giới tử đã được Ban Quản giới tử hướng dẫn tỉ mỉ nghi thức xá chào, đi đứng, chắp tay và ứng xử hòa nhã trong suốt thời gian tham gia Đại giới đàn.

Kiểm tra từng chiếc y hậu, áo tràng của giới tử, Ban Quản giới tử nhắc nhở giới tử giữ gìn y hậu cẩn thận, ghi tên trên bao bì bọc y hậu; áo tràng phải là màu lam, tay áo không dài quá 30 phân.

Ban Quản giới tử cũng đã chọn ra 1 chúng trưởng, 2 chúng phó trong số 131 giới tử thọ giới Sa-di-ni để giới tử đôn đốc, nhắc nhở nhau chấp hành tốt nội quy giới trường quy định.

Trong buổi sáng nay, HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTC và HT.Thích Như Tín, Phó BTC Đại giới đàn đã quang lâm giới trường Huê Lâm. Nhị vị Hòa thượng hài lòng với công tác chuẩn bị, tổ chức mà giới trường Huê Lâm thực hiện.

Trao đổi với NT.Thích Như Châu, Trưởng ban Điều hành giới trường Huê Lâm và Ban Quản giới tử, HT.Thích Thiện Tánh nhấn mạnh, “sẽ tạo mọi điều kiện để Đại giới đàn diễn ra viên mãn nhất. Giới trường có khó khăn gì, liên hệ ngay với Ban Tổ chức”.

HUE LAM.10B.JPG
HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTC trao đổi với quý Ni trưởng giới trường Huê Lâm

HUE LAM.11.JPG
HT.Thích Như Tín bày tỏ hài lòng với công tác chuẩn bị, tổ chức mà giới trường Huê Lâm thực hiện

Hạnh Ý

>> GNO tiếp tục cập nhật các giới trường còn lại...

____________________

* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày