Tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Đồng và phái đoàn chào Đức Pháp chủ GHPGVN

Đoàn lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM thăm Đức Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đoàn lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM thăm Đức Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 15-7, đoàn lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM do Giám đốc Nguyễn Văn Đồng, Thành ủy viên TP.HCM dẫn đầu đã đến chùa Huê Nghiêm (P.An Khánh) chào Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương sáp nhập với TP.HCM từ 1-7. Cùng đi có Phó Giám đốc Nguyễn Duy Tân, lãnh đạo các phòng chuyên nghiệp vụ thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Hiện diện đón tiếp còn có chư vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ: Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Đồng và phái đoàn thăm, chào Đức Pháp chủ GHPGVN

Tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Đồng và phái đoàn thăm, chào Đức Pháp chủ GHPGVN

Sau khi vấn an sức khỏe Đức Pháp chủ, ông Nguyễn Văn Đồng đã thông tin về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, đồng thời bày tỏ mong muốn được lắng nghe chia sẻ từ Đức Pháp chủ GHPGVN về lĩnh vực đặc thù này.

Đức Pháp chủ cho biết ngài đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý nhà nước để thuận tiện cho người dân ở mọi lúc, mọi nơi.

Với kinh nghiệm qua các giai đoạn lịch sử, ngài nhấn mạnh về tầm quan trọng của chủ trương, chính sách Nhà nước phù hợp nhằm tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc và các tổ chức tôn giáo, góp phần ổn định xã hội và làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước.

Ngài cũng dành thời gian chia sẻ về đặc thù của TP.HCM không chỉ là trung tâm về kinh tế - văn hóa - giáo dục mà còn là trọng điểm của tôn giáo, tương quan mật thiết với các địa phương, nhất là sau khi TP.HCM được mở rộng với địa giới bao gồm cả tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

“Việc ổn định vấn đề tôn giáo tại TP.HCM là rất đáng quan tâm, góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình tôn giáo cả nước”, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ khẳng định.

Đức Pháp chủ bày tỏ niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của đất nước trong thời kỳ đổi mới và mong mỏi lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền và các cộng đồng dân tộc anh em, các tổ chức tôn giáo, trong đó có GHPGVN, xây dựng khối đại đoàn kết vì mục tiêu phát triển, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk thống nhất công tác chuẩn bị đại hội

GNO - Sáng nay, 17-5, tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), diễn ra buổi họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội với đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhằm thảo luận, thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hà Nội: Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn diễu hành xe hoa kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh

Hà Nội: Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn diễu hành xe hoa kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh

GNO - Chiều 16-5, Tăng Ni, Phật tử xã Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức lễ rước Phật và diễu hành xe hoa. Sự kiện không chỉ thể hiện lòng thành kính hướng đến kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, mà còn góp phần lan tỏa ánh sáng từ bi, trí tuệ vào đời sống xã hội, nuôi dưỡng nếp sống hướng thiện trong cộng đồng.

Thông tin hàng ngày