Tăng, Ni Phật giáo Hà Tĩnh làm lễ tác pháp tâm niệm an cư

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật trong mùa an cư đặc biệt
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật trong mùa an cư đặc biệt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo Luật Phật chế, 3 tháng mùa hạ để Tăng đoàn cấm túc an cư, tạo điều kiện tịnh tu, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, thăng tiến trong đời sống thanh tịnh giải thoát.
Chư tôn đức Phật giáo Hà Tĩnh được tâm niệm an cư

Chư tôn đức Phật giáo Hà Tĩnh được tâm niệm an cư

Tuy nhiên Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng còn rất cao, để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh cho được hiệu quả, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế; Căn cứ vào Công văn số 152/HĐTS-VP1, ngày 11-6-2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và tình hình thực tế ở địa phương. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã ra Thông báo số 16/TB-BTS về việc tâm niệm An cư kết hạ Phật lịch 2565.

Theo thông báo, toàn thể Tăng Ni được cấm túc an cư tại chỗ từ ngày 25-6 đến 21-9-2021 (từ ngày 16-5 đến 15-8-Tân Sửu) thay vì Tăng Ni phải nhập trường hạ cấm túc an cư tập trung theo truyền thống (Hậu an cư) như các năm trước.

Đối thú tác pháp an cư

Đối thú tác pháp an cư

Ban Trị sự cũng đề nghị Tăng Ni trong thời gian tâm niệm an cư nghiêm túc thực hiện đúng quy định giới luật Phật chế của pháp tâm niệm an cư. Đồng thời các Phật tử phát tâm hộ trì cho chư tôn đức Tăng Ni trong 3 tháng được thành tựu, nhưng tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh theo khuyến cáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày