Tăng Ni Q.3 khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và khai đàn Dược Sư đầu năm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sái tịnh đàn tràng Dược Sư tại chùa Minh Đạo
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sái tịnh đàn tràng Dược Sư tại chùa Minh Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-2 (mồng 10 tháng Giêng), tại chùa Minh Đạo (Q.3, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đã trang nghiêm khai đàn Dược Sư thất châu dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Minh Đạo.
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn quang lâm chứng minh, niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, thỉnh Phật an tọa đàn Dược Sư do Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tổ chức tại chùa Minh Đạo.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, sám chủ đàn tràng, cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện khóa lễ khai đàn

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, sám chủ đàn tràng, cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện khóa lễ khai đàn

Tiếp đó, trong tiếng đồng thanh trì tụng thần chú Đại bi, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, hướng dẫn đạo tràng đồng trì tụng kinh Dược Sư, hồi hướng công đức, nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.

Khóa lễ tụng kinh Dược Sư

Khóa lễ tụng kinh Dược Sư

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3 cho biết đàn Dược Sư thất châu tại chùa Minh Đạo sẽ diễn ra với các khung giờ 8 giờ, 14 giờ và 18 giờ từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Lễ tạ đàn sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 12 Giáp Thìn (21-2-2024), sau đó tại chùa Minh Đạo vẫn duy trì thời khóa tụng kinh Dược Sư lúc 17 giờ 45 phút tới hết tháng Giêng.

Ban Trị sự GHPGVNQ.3 khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Nhân đầu năm mới Giáp Thìn - 2024, sáng 19-2 (mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại chùa Minh Đạo, Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đã thành kính đảnh lễ, khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, viện chủ chùa Minh Đạo.

Ban Trị sự GHPGVN Q.3 khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Ban Trị sự GHPGVN Q.3 khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM thành kính đảnh lễ, khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Trưởng lão Hòa thượng được pháp thể khương an, đạo thọ miên trường, sở hành thư thái, để làm điểm tựa cho Tăng Ni, Phật tử.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự huấn thị đến Tăng Ni Phật giáo Q.3

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự huấn thị đến Tăng Ni Phật giáo Q.3

Ban lời huấn thị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn mong năm 2024, toàn thể Tăng Ni đoàn kết hòa hợp, giữ gìn giới luật thanh tịnh, góp phần trang nghiêm GHPGVN Q.3, cũng là góp phần trang nghiêm GHPGVN trong hiện tại và tương lai.

“Một năm mới đến, chư tôn đức thêm một tuổi đời, càng nhiều tuổi nên phải nỗ lực tu tập, nghiêm trì giới luật để được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai và luôn an lạc trong chánh pháp”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn Tăng Ni Phật giáo Q.3.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Một số hình ảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và khai đàn Dược Sư tại chùa Minh Đạo:

Đàn Dược Sư tại chùa Minh Đạo do Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tổ chức từ ngày 19 đến 21-2-2024
Đàn Dược Sư tại chùa Minh Đạo do Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tổ chức từ ngày 19 đến 21-2-2024

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày