Tăng Ni quận Bình Thạnh tham gia xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2

Tại điểm lấy mẫu xét nghiệm số 114 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh
Tại điểm lấy mẫu xét nghiệm số 114 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-7, quận Bình Thạnh bắt đầu triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19 diện rộng đến tất cả người dân trong địa bàn quận.

Theo đó, quận Bình Thạnh sẽ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân trên 20 phường của quận trong 2 ngày, 1 và 2-7. Thời gian từ 13g ngày 1-7 đến 22g ngày 2-7, chia thành các khung giờ cụ thể và thông báo đến người dân.

Theo dự kiến, quận sẽ lấy 460.000 mẫu trong 2 ngày bằng phương pháp lấy mẫu gộp 15. Có 200 đội đến 62 điểm xét nghiệm tại 20 phường để hỗ trợ, tùy vào số lượng người đến lấy mẫu xét nghiệm, mỗi điểm có từ 1-6 đội y tế lấy mẫu.

754 Tăng Ni tại 77 cơ sở tự viện Phật giáo trên địa bàn quận Bình Thạnh đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm

754 Tăng Ni tại 77 cơ sở tự viện Phật giáo trên địa bàn quận Bình Thạnh đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm

Dịp này, Thượng toạ Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cùng 754 Tăng Ni tại 77 tự viện trong quận Bình Thạnh cũng đã lần lượt theo các khung giờ sắp xếp của các phường để đến lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Để tránh tình trạng đông đúc, người dân được thông báo lấy mẫu theo giờ. Trung bình cứ 1,5 giờ sẽ có 1-3 khu phố tới các điểm lấy mẫu.

Tính đến hết 30-6, quận Bình Thạnh có 195 ca nhiễm nCoV. Theo đánh giá của UBND TP.HCM, quận Bình Thạnh thuộc nhóm nguy cơ cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày