Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tri ân giáo thọ, giảng viên nhân ngày 20-11

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành cắt bánh trong lễ tri ân 20-11
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành cắt bánh trong lễ tri ân 20-11
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-11, Tăng Ni sinh viên các khóa trang trọng tổ chức lễ tri ân ngày 20-11 đến chư tôn đức Hội đồng Điều hành, lãnh đạo khoa và giảng viên. Buổi lễ tổ chức ở đại giảng đường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành và giảng viên Tăng tham dự

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành và giảng viên Tăng tham dự

Tham dự có chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện: Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực), Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Quản viện Ni; cùng chư tôn đức lãnh đạo các khoa, chư vị giảng viên; 1.400 học viên các khóa Hệ Cao học; Tăng, Ni sinh Hệ Cử nhân các khóa XIV, XV, XVI, XVII và học viên khoa Đào tạo từ xa khóa VI, VII, VIII.

Chư Ni giảng viên của học viên tham dự lễ tri ân

Chư Ni giảng viên của học viên tham dự lễ tri ân

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Giác Thọ, Phó Văn phòng Học viện, Trưởng phòng Công tác sinh viên đã kính lời tri ân đến Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành đã tạo điều kiện tốt nhất để Tăng, Ni sinh và học viên các khóa hoàn thành các chương trình tu học của mình tại Học viện.

Đại đức Thích Giác Thọ phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Giác Thọ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Hoàng thay mặt Hội đồng Điều hành tuyên đọc quyết định số 218 về việc chuẩn y thành phần nhân sự cho Ban Đại diện Sinh viên tại Học viện do Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành ký. Theo đó Ban Đại diện Tăng, Ni sinh nhiệm kỳ 2022-2023 có 35 thành viên do Tăng sinh Thích Từ Thắng, khoa Triết học khóa XIV làm Trưởng ban.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao quyết định thành lập Ban Đại diện Sinh viên

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao quyết định thành lập Ban Đại diện Sinh viên

Sau lời phát biểu nhận nhiệm vụ của Tăng sinh Thích Từ Thắng, Tăng sinh Thích Quảng Như dâng lời cảm niệm lên chư tôn đức Hội đồng Điều hành, những người thầy thầm lặng, miệt mài để truyền trao kiến thức đến các Tăng, Ni sinh và học viên các khóa.

Tăng sinh Thích Quảng Như Phát biểu tri ân

Tăng sinh Thích Quảng Như Phát biểu tri ân

Tăng sinh Quảng Như bày tỏ: "Những tháng năm tu học dưới mái trường học viện, chúng con cảm nhận được đức từ bi bao la và vô ngần của Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng, sự nhiệt tình giảng dạy của chư tôn đức giáo thọ sư. Nhờ công ơn giáo dưỡng, truyền trao của quý Thầy mà chúng con từng bước vun bồi giới đức - tâm đức - tuệ đức...".

Thượng tọa Thích Tâm Đức sách tấn

Thượng tọa Thích Tâm Đức sách tấn

Tại buổi lễ tri ân chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành đã có những lời huấn từ đến các Tăng, Ni sinh các khóa cần nỗ lực tu học để xứng đáng là sinh của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Thay mặt Hội đồng Điều hành, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã nhắc lại lịch sử hình thành ngày Hiến chương nhà giáo. Thượng tọa cũng nhắc lại những cam kết giữa người thầy và trò đã được Phật dạy trong kinh Thiện sanh.

"Tăng, Ni và sinh viên tiếp tục bổ sung kiến thức và nỗ lực học tập để mai này có thể giảng kinh, thuyết pháp; viết sách hoặc dịch thuật, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý cho Phật tử tại gia,...", Thượng tọa Thích Nhật Từ gợi ý .

Thượng tọa Thích Nhật Từ ban huấn từ

Thượng tọa Thích Nhật Từ ban huấn từ

Dịp này, các Tăng, Ni đã có những đóa hoa, quà dâng lên chư tôn đức và chư vị giảng viên trong ngày lễ tri ân.

Một số hình ảnh gghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày