Tăng Ni tại Thái Lan tưởng niệm nhị vị tôn túc viên tịch

GNO - Chiều 14-11, Tăng Ni sinh Việt Nam đang du học tại Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Bangkok, Thái Lan) đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm nhị vị tôn túc tân viên tịch: HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, trú trì tổ đình Tường Vân (TP.Huế), viện chủ thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM); HT.Thích Chánh Kế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, trú trì chùa Kỳ Viên (TP.Đà Lạt).
a tang sinh 1.jpg
Tôn dung nhị vị Hòa thượng tân viên tịch được thiết trí trang nghiêm tại trường

Quang lâm tham dự lễ tưởng niệm có quý thầy, cô trong Ban Điều hành và toàn thể Tăng Ni sinh Việt Nam hiện đang tu học tại Thái Lan.

Tăng sinh Thích Hải Bình thay mặt toàn thể Tăng Ni sinh du học cung tuyên tiểu sử, hành trạng của nhị vị Hòa thượng tân viên tịch. Tiểu sử đã điểm qua thời gian xuất gia tu học, quá trình học tập và hành đạo, những tác phẩm về mặt nghiên cứu, học thuật, dịch thuật và sự tận tụy, cống hiến cả cuộc đời phụng sự cho đạo pháp và tha nhân của quý ngài.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, khói trầm quyện tỏa - toàn thể Tăng Ni sinh Việt Nam hiện đang du học tại Thái Lan thắp nén hương lòng, hướng tâm về quê hương thành kính đảnh lễ Giác linh nhị vị Hòa thượng.

Sau đó, toàn thể Tăng Ni sinh cùng nhau tụng một biến kinh Di giáo, tiếng kinh âm vang trong không gian tĩnh lặng như một lời y giáo phụng hành, nguyện tiếp bước quý Hòa thượng để xiển dương giáo pháp Như Lai.

a tang sinh 2.jpg
Thành kính hướng về nhị vị tôn túc tân viên tịch

a tang sinh 3.jpg
Và đọc tụng một biến kinh, phát nguyện tiếp bước quý Hòa thượng để xiển dương giáo pháp Như Lai

Châu Tịnh
-
Ảnh: Đồng Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày