Tăng sinh thi tốt nghiệp Pali Roong, Thomma Vini Ek

GNO - Trong 2 ngày 11 và 12-3, tại chùa Sro Lôn (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Pali Roong, Thomma Vini Ek và chương trình Tiểu học năm học 2014-2015.
st-thi 2.JPG
Các Tăng sinh làm bài thi

Đây là kỳ thi được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá kết quả giảng dạy và học tập của Tăng sinh ở các chùa Nam tông Khmer trong tỉnh.

Năm nay, toàn tỉnh có 43 Tăng sinh dự thi, trong đó, hệ Pali roong có 35 Tăng sinh và Thomma Vini Ek có 8 tăng sinh. Các thí sinh ở các hệ trải qua 7 môn thi, ở hệ Pali Roong với các môn tiếng Việt, toán, dịch Pali, ngữ pháp Pali, chính tả Khmer, giáo lý, tiểu sử Đức Phật và Bác Hồ. Còn hệ Thomma Vini Ek với các môn toán, tiếng Việt, Ăpithom, giáo lý, ngữ pháp Khmer, chính tả Khmer, tiểu sử Đức Phật và Bác Hồ.

Chương trình Tiểu học được lồng ghép thi chung với 2 hệ, khi Tăng sinh thi đậu 2 môn toán, tiếng Việt được xét tốt nghiệp. Kết quả, 100% Tăng sinh tốt nghiệp chương trình Tiểu học. Đối với hệ Pali Roong có 31/35 Tăng sinh thi đậu và 8 Tăng sinh đậu Thomma Vini Ek.

st-thi 1.JPG


Phát thưởng tới Tăng sinh đạt kết quả cao tại kỳ thi

Theo ông Lý Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam bộ, các thí sinh ở Sóc Trăng sau khi tốt nghiệp Pali Roong sẽ được tuyển thẳng vào trường và hưởng chế độ chính sách của Nhà nước giống như học sinh Trường Dân tộc nội trú. Riêng với các Tăng sinh có hộ khẩu ở các tỉnh khác, trước khi vào học cần có giấy giới thiệu của Hội Đoàn kết sư sãi của từng địa phương.

Chanh Đa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày