Tây Ninh: Lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Chư tôn đức và các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm
Chư tôn đức và các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), chiều 23-7, UBND tỉnh phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm các anh linh anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Chư tôn đức và lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự lễ tưởng niệm

Chư tôn đức và lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự lễ tưởng niệm

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Thức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Tăng Ni các tự viện.

Về phía chính quyền địa phương đến dự có ông Phùng Tấn Tú, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tây Ninh; bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; đại diện các sở ban ngành tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm phát biểu tại lễ tưởng niệm

Thượng tọa Thích Quảng Tâm phát biểu tại lễ tưởng niệm

Tại lễ cầu siêu, Thượng tọa Thích Quảng Tâm phát biểu nhấn mạnh công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hiến dâng xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Trong đó không ít chư Tăng, chư Ni Phật giáo đã cởi áo cà sa khoác chiến bào, dâng trọn cuộc đời mình cho sự bình yên của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

"Lễ tượng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh gởi đến Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà thông điệp về tinh thần tri ân và báo ân. Theo đó, chúng ta phải biết tri ân và báo ân bằng hành động cụ thể làm cho “lợi đạo ích đời”, góp phần cùng Đảng, chính quyền xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp", Thượng tọa Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh trong đó có Phật giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực trong các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Qua đó góp phần chăm sóc ngày càng tốt hơn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mang đến ngọn lửa ấm của nghĩa tình, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chư tôn đức và các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no của nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ

Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ cùng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa của dân tộc.

Trước đó, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng Ban Kinh sư, Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện khóa lễ tụng kinh, cúng thí cầu siêu cho anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Khóa lễ tụng kinh, cúng thí cầu siêu cho anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Khóa lễ tụng kinh, cúng thí cầu siêu cho anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Được biết, buổi lễ hân hạnh được cung đón Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh quang lâm thắp hương tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thangka thường được đặt trên bàn thờ và được dùng làm điểm tập trung cho việc cúng dường, lễ lạy và tụng niệm. Đối với người tu theo Kim cương thừa, Thangka còn là công cụ hỗ trợ thiền định và quán tưởng

Giữ hồn Thangka - Bảo tồn nghệ thuật thiêng liêng giữa thời hiện đại

GNO - Thangka không chỉ là nghệ thuật thị giác, mà là pháp khí của sự hành trì. Mỗi nét vẽ đều được thực hiện bằng chánh niệm, như một hình thức thiền định sống động. Giữa thời hiện đại nhiều biến động, những người nghệ sĩ ở Nepal vẫn âm thầm gìn giữ ngọn lửa của truyền thống này.

Thông tin hàng ngày