Thái Bình: Các trường hạ chính thức khai pháp an cư

GNO - Sáng nay, 28-7 (8-6-Canh Tý), tại chùa Thánh Long - Trường hạ cơ sở 1 Phật giáo Thái Bình long trọng tổ chức lễ khai pháp hậu an cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020.

Mở đầu buổi lễ, chư hành giả nhị bộ đã nhất tâm bạch Đại lão HT.Thích Thanh Dục, Đường chủ hạ trường và chư Thượng tọa xin tòng Tăng thính pháp, nương công đức của Hòa thượng và chư Tăng để tu học trong ba tháng an cư.

IMG_9607.JPG


Toàn cảnh buổi lễ

Đáp lại lời tác bạch của chư Tăng Ni, TT.Thích Thanh Định, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Chánh Duy-na trường hạ thay mặt Hòa thượng Đường chủ ban đạo từ, khẳng định tầm quan trọng của 3 tháng hạ an cư đối với mỗi Tỳ-khiêu.

Thượng tọa sách tấn các hành giả nỗ lực tinh cần, thực hiện nghiêm mật nội quy trường hạ, trau dồi Giới - Định - Tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm, xứng đáng là hàng sứ giả Như Lai, góp phần xiển dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh.

Tại lễ khai pháp, ĐĐ.Thích Thanh Lâm đọc bình văn, TT.Thích Thanh Định đã giảng bài pháp đầu tiên trong mùa an cư năm nay, nói phẩm “Sa-môn” trong kinh Bảo tích, nói rõ về phẩm hạnh cao tột của bậc Sa-môn Thích tử thời Đức Phật đã đoạn ly phiền não, chứng đắc Thánh đạo. Từ đó, Thượng tọa khuyến khích đại chúng nỗ lực tu tập, nương công đức chư Tăng trong thời gian an cư kiết hạ để thêm phần lợi lạc.

IMG_9583.JPG


Chư Tăng tác bạch cầu pháp an cư

Sau thời khai pháp, đại chúng đã lên khóa lễ thường nhật, cầu nguyện Phật pháp trường tồn, đất nước hòa bình, chúng sinh an lạc, nạn dịch được tiêu trừ.

Dịp này, có Tăng Ni trụ trì các chùa, các đoàn Phật tử tác bạch tùy hỷ công đức và cúng dàng trường hạ trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

Được biết, trong thời gian an cư, các hành giả sẽ được chư vị giảng sư thuyết giảng kinh Bảo tíchThiền lâm bảo huấn (Đại trường), giảng Sa-di luật giải (Tiểu trường) cho các Tỷ-khiêu, Sa-di, hình đồng.

Trường hạ duy trì quy củ thiền môn, các thời khóa tụng niệm hàng ngày theo truyền thống Phật giáo miền Bắc, ngày đêm 6 thời tụng niệm, hiến cúng thời khóa ngọ trai, tụng kinh Sám nguyện Tịnh độ vào các ngày trai và tụng giới vào các ngày trưởng tịnh (bố-tát) trong tháng.

Mỗi thời khóa giảng pháp, tụng niệm tại trường hạ chùa Thánh Long còn có sự tham dự, tùy hỷ cúng dàng của đông đảo Phật tử quanh khu vực. Tại trường hạ chùa Thánh Long có 20 vị Tỳ-khiêu và 79 Tỳ-khiêu-ni, 1 Thức-xoa của TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư về tu học.

IMG_9588.JPG


Chư Ni Tác bạch tòng Tăng thính pháp trong mùa an cư

Sáng cùng ngày, gần 400 hành giả tại 5 trường hạ còn lại: chùa Nguyệt Quang (huyện Tiền Hải), chùa Báo Ân (huyện Đông Hưng và Hưng Hà), chùa Quan Âm (huyện Kiến Xương), chùa Tây Long (huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà), chùa Phúc Lâm (huyện Thái Thụy) đồng loạt trang nghiêm khai giảng vô thượng pháp bảo trong mùa an cư năm nay.

Theo đó, 6 trường hạ của Thái Bình có 443 hành giả: trong đó chùa Nguyệt Quang (50 Tăng Ni), chùa Phúc Lâm (46 Tăng Ni), chùa Quan Âm (96 Tăng Ni), chùa Tây Long (75 Tăng Ni), chùa Báo Ân (76 Tăng Ni).

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày