Thái Bình: Lễ cắt băng khánh thành chùa Linh Ứng sau 6 năm trùng tu

Cắt băng khánh thành chùa Linh Ứng
Cắt băng khánh thành chùa Linh Ứng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-3, tại chùa Linh Ứng (thôn Phương La, xã Thái Phương, H.Hưng Hà) diễn ra lễ cắt băng khánh thành chùa.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Với sự chứng minh của chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Linh Ứng phát biểu khai mạc và bày tỏ lòng thành kính niệm ân Tam bảo, Thầy tổ, các cấp lãnh đạo Giáo hội cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, tứ chúng gần xa đã góp phần cho công trình trùng tu chùa được viên thành sau 6 năm kể từ ngày khởi công (2018).

Thượng tọa Thích Thanh Vượng phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thanh Vượng phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, doanh nhân Lê Minh Hiệu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bitexco Nam Long, đại thí chủ cho biết nhận thấy ngôi chùa hơn 300 năm bị xuống cấp nghiêm trọng nên ông và vợ là bà Vũ Thị Suốt cùng các Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đã chung tay quyên góp, ủng hộ.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Dù có khó khăn, thách thức nhưng tất cả đều hết lòng tận tụy phục dựng lại ngôi chùa trên nền đất cũ và mở rộng diện tích chùa từ 3000 m2 lên 6000 m2 với 21 hạng mục.

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh ý nghĩa của ngôi hơn 300 năm của thôn Phương La được tạo dựng nhưng vẫn giữ gìn được những nét bản sắc văn hóa của Phật giáo miền Bắc và của làng quê đồng bằng Bắc Bộ.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Hòa thượng tin tưởng gia đình ông Lê Minh Hiệu nói riêng và nhân dân Phật tử nói chung sẽ cùng chính quyền và thầy trụ trì đoàn kết hòa hợp một lòng xây dựng và phát triển các hoạt động Phật sự, để ngôi chùa giữ vững được giá trị là nơi tiếp chúng độ Tăng, đồng thời là nơi quy ngưỡng tâm linh cho đông đảo nhân dân, Phật tử xa gần.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức đến gia đình ông Lê Minh Hiệu và bà Vũ Thị Suốt

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức đến gia đình ông Lê Minh Hiệu và bà Vũ Thị Suốt

Dịp này, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã trao Bằng tuyên dương công đức đến gia đình ông Lê Minh Hiệu và bà Vũ Thị Suốt đã có đóng góp lớn trong công tác xây dựng và phát triển GHPGVN tỉnh Thái Bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày