Chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” trao hơn 500 phần quà tại Thái Bình

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà đến người tàn tật tại Thái Bình
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà đến người tàn tật tại Thái Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-1, chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” tiếp tục tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân mắc bệnh phong tại Thái Bình.
Trao quà đến các bệnh nhân mắc bệnh phong
Trao quà đến các bệnh nhân mắc bệnh phong

Theo đó, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn các thành viên đến thăm, trao tặng 500 phần quà đến bệnh nhân mắc bệnh phong tại chùa Văn Môn (xã Vũ Vân, H.Vũ Thư), người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Mỗi phần quà giá trị 1 triệu đồng, bao gồm: bì thư tiền mặt 500.000 nghìn đồng, các nhu yếu phẩm như mì, nước tương, đường, dầu ăn...

Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc Tết đến người dân
Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc Tết đến người dân

Tại mỗi điểm tặng quà, Thượng tọa Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã có lời động viên đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân mắc bệnh phong đón Tết cổ truyền bình an, hạnh phúc. Thượng tọa cũng cho biết, những phần quà này tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái cũng như tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử khắp cả nước hướng đến những mảnh đời bất hạnh nhân dịp Tết đến xuân về.

Như vậy, tính từ ngày 21 đến 27-1, chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” đã đến thăm, trao tặng hơn 7.500 phần quà đến người dân các tỉnh Tây Bắc và một số tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình...

Hơn 500 phần quà được trao đến người dân tỉnh Thái Bình
Hơn 500 phần quà được trao đến người dân tỉnh Thái Bình

Được biết, chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” do GHPGVN, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư kết hợp cùng Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp ủng hộ, đã trao tặng hơn 11.000 phần quà đến người dân các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên trước thềm năm mới.

Tổng kinh phí của chương trình từ thiện này là hơn 11 tỷ đồng.

Một số hình ảnh do phóng viên báo Giác Ngộ ghi nhận:

Trao quà tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình)

Trao quà tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày