Thái Bình: Một số chùa tổ chức lễ Vu lan

GNO - Hòa chung không khí của những người con Phật nhớ về mùa Báo hiếu, ngày 12-7-Bính Thân (14-8-2016), Vĩnh Phúc (xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư) và chùa Bụt Mọc (xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy) đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu...

Tại chùa Vĩnh Phúc: Chiều 14-8, các Phật tử về chùa tụng kinh Vu lan, kinh Báo đáp công ơn cha mẹ, nghe giảng về công ơn cha mẹ, lễ cài hoa hồng. Nhân dịp này, Sư cô trụ trì Thích Huệ Hảo cùng đoàn Phật tử Hà Nội đã trao gần 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng gửi tặng người nghèo, học sinh vượt khó tại địa phương.

IMG_3344.jpg
Chùa Vĩnh Phúc trao quà đồng bào nghèo - Ảnh: Tâm Bồ Đề

Tại chùa Bụt Mọc: Vào sáng 14-8, Sư cô trụ trì Thích Đàm Lương cùng các Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu với các nghi thức truyền thống: dâng lục cúng, cài hoa hồng và dâng phẩm vật vật cúng dàng chư tôn đức.

IMG_3233 (1).jpg


Các bạn trẻ chùa Bụt Mọc dâng phẩm vật cúng dàng chư tôn đức

Tại chùa An Phú: Tối 15-8, gần 200 Phật tử về chùa An Phú (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư) dự lễ cài hoa hồng. Tuy là một tự viện mới được xây dựng lại và gặp nhiều khó khăn nhưng bà con Phật tử đã đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng được ngôi chính điện tạm và đang hoàn thiện phần mái của nhà Tổ.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, ấp áp, nhắc nhở mỗi người con phải tri ân, báo ân đối với hai đấng sinh thành.

IMG_3348.jpg


Tại chùa An Phú - Ảnh: Nhuận Nguyện

Tại chùa Văn Môn: Hôm qua, 16-8 (14-7-Bính Thân), chùa Văn Môn (xã Vũ Vân, Vũ Thư) long trọng tổ chức pháp hội cầu siêu cửu huyền thất tổ, đồng bào tử nạn, cầu nguyện cho quốc thái dân an và tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu  PL.2560 - DL.2016 (ảnh dưới).

IMG_2768.jpg


Ảnh: N.Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày