Thái Bình: Tổ chức 6 trường hạ cho Tăng Ni trong tỉnh

GNO - Thống nhất duy trì tổ chức 6 trường hạ cho Tăng Ni trong tỉnh. Đó là một trong những nội dung được thông qua tại kỳ họp thường nguyệt của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình diễn ra sáng 18-6 vừa qua tại trụ sở BTS - chùa Thánh Long (Đ.Lê Đại Hành, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

IMG_4195.jpg
Theo giới luật Phật chế, gần 450 hành giả tại Thái Bình sẽ bước vào mùa An cư bắt đầu từ ngày 6-7 tới

Cụ thể, 6 cơ sở trường hạ tập trung dành cho toàn thể Tăng Ni trong tỉnh bao gồm chùa Thánh Long (TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư); chùa Nguyệt Quang (Tiền Hải), chùa Báo Ân (Đông Hưng và Hưng Hà), chùa Quan Âm (Kiến Xương), chùa Tây Long (Quỳnh Phụ, Hưng Hà), chùa Phúc Lâm (Thái Thụy) với khoảng 450 hành giả tham gia An cư.

Cuộc họp thống nhất thời gian An cư tại Thái Bình trong 3 tháng (từ ngày 6-7 đến 30-9, nhằm ngày 16-5 đến 14-8-Canh Tý); cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh là ngôi Đường chủ cho các trường hạ; suy cử Ban Tổ chức với 12 ủy viên do TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh làm Trưởng ban.

Đồng thời, giao BTS các huyện, thành phố thành lập Ban Tổ chức, Ban Chức sự các trường hạ quản lý và điều hành các hoạt động của Trường hạ theo đúng giới luật, quy củ thiền môn, nội dung tu học do BTS Phật giáo tỉnh hướng dẫn và cung thỉnh chư tôn đức có đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy để thành lập Ban Giảng huấn, lập danh sách Ban Tổ chức và Tăng Ni an cư, gửi về Văn phòng BTS PG tỉnh để báo cáo TƯGH và đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương.

Theo đó, tất cả hành giả an cư phải có mặt tại các cơ sở trường hạ vào tối 15 và sáng 16-5-Canh Tý. Các trường hạ sẽ đồng loạt khai pháp vào sáng 8-6-Canh Tý, giảng Kinh Đại Bảo Tích, Thiền Lâm Bảo Huấn (Đại trường), giảng Sa-di Luật giải (Tiểu trường), hành trì 6 thời tụng niệm lễ bái.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực BTS nhất trí cho trường hạ chùa Thánh Long và chùa Báo Ân được kết giới thông nhưng phải đảm bảo giờ giấc hành trì, lễ tụng và quản lý Tăng Ni đi lại an toàn, thông qua kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo của Ban TTXH và giao các BTS huyện, thành phố thu tiền niêm liễm năm 2020.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày