Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định thành lập và con dấu đến 19 Ban Quản trị tự viện

Trao quyết định thành lập đến chư tôn đức đại diện Ban Quản trị các tự viện
Trao quyết định thành lập đến chư tôn đức đại diện Ban Quản trị các tự viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-10, tại Văn phòng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập và con dấu đến 19 Ban Quản trị cơ sở tự viện trực thuộc.

Tham dự có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức trong Ban Trị sự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Định đã trao quyết định thành lập và con dấu hoạt động tôn giáo đến đại diện 19 Ban Quản trị tự viện.

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu
Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu

Nhân đây, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng phát biểu cho biết việc trao quyết định và con dấu là sự khẳng định tính pháp lý, đồng thời là trách nhiệm lớn lao của Ban Quản trị các tự viện. "Chư tôn đức trong Ban Quản trị các tự viện cần phát huy tinh thần đoàn kết cùng chung tay xây dựng ngôi già-lam ngày càng hưng thịnh, nỗ lực phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.”, Thượng tọa nhắn nhủ.

Theo đó, có 19 cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận quyết định thành lập Ban Quản trị trong đợt này, gồm: chùa Thanh Hà (phường Hạc Thành), Khải Nam (phường Sầm Sơn), Vĩnh Yên (phường Quảng Phú), Vĩnh Nghiêm (xã Vĩnh Lộc), Bảo Phúc (xã Hoằng Phú), Thạch Khê (phường Đông Sơn), Đống Cao (xã Nga Sơn), Hoa Long (xã Biện Thượng), Hàm Long (xã Hoa Lộc), Hợp Long (xã Ba Đình), Hòa Long (xã An Nông), Linh Ngọc (xã Xuân Hòa), Linh Ứng (xã Biện Thượng), Phú Chung (phường Nam Sầm Sơn), Sùng Long (xã Hoằng Sơn), Yên Lộ (xã Thiệu Tiến), Phúc Ban (xã Hoạt Giang), Lộc Tuy - Phúc Viên tự (xã Công Chính) và chùa Cao (xã Tống Sơn).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kính lễ Đức Thế Tôn - Bậc Thầy của trời người - Ảnh: Làng Mai

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

GNO - Ý nghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính mà quý thầy cô cần suy nghĩ để khéo vận dụng những lời dạy trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa.
Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

GNO - Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy.
Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Báo Giác Ngộ 1345: Hòa thượng Thích Lệ Trang nói về Phật giáo TP.HCM và việc chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Báo Giác Ngộ 1345: Hòa thượng Thích Lệ Trang nói về Phật giáo TP.HCM và việc chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thông tin hàng ngày