Thành lập BTS GHPGVN tỉnh Sơn La (NK 2014-2019)

  • TT.Thích Thanh Quyết được suy cử chức vụ Trưởng ban Trị sự

GN - Được sự chấp thuận và giúp đỡ của Bộ Nội vụ - Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các cơ quan T.Ư và địa phương, ngày 18-1 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, TP.Sơn La, đã diễn ra long trọng Đại hội đại biểu lần thứ nhất Phật giáo tỉnh Sơn La (nhiệm kỳ 2014-2019).

Quang lâm chứng minh chỉ đạo và tham dự Đại hội có HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN các tỉnh thành phía Bắc.

son la.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu trao quyết định tới TT.Thích Thanh Quyết

son la 5.jpg

Ông Bùi Hữu Dược trao Quyết định của Bộ Nội vụ về việc thành lập BTS GHPGVN tỉnh Sơn La

Lãnh đạo các cơ quan chính quyền có đại diện Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQVN, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo 12 huyện, thành phố trong cùng về tham dự.

Tại Đại hội, TT.Thích Thanh Quyết, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc. Thượng tọa nhấn mạnh, trọng tâm của Đại hội Phật giáo tỉnh Sơn La lần này là nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác Phật sự trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự trong những năm tiếp theo, qua đó bày tỏ mong muốn các đại biểu cùng tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến, mở ra hướng hoạt động khởi sắc cho nhiệm kỳ 2014-2019.

Được biết, toàn tỉnh Sơn La hiện nay chưa có chùa, chỉ còn lại di tích chùa Chiền Viện (Vát Hồng), đây là di tích có giá trị về tâm linh của đồng bào Tây Bắc. Trải bao năm tháng, BTS GHPGVN tỉnh Sơn La cùng các Phật tử tỉnh nhà mong muốn các ban ngành sớm hỗ trợ việc trùng tu, tôn tạo lại chùa cảnh nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử và nhân dân trong tỉnh. Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tại Đại hội đã bày tỏ hoan nghênh việc thành lập chính thức tổ chức đại diện của Giáo hội tại địa phương.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng của GHPGVN, thông qua đơn vị cấp tỉnh thành thứ 61 có Phật giáo trong toàn quốc. Các vị lãnh đạo tin tưởng thế hệ những người con Phật hôm nay sẽ noi theo tấm gương của các bậc tiền nhân, thể hiện được sức mạnh truyền thống của một tôn giáo đã luôn đồng cam cộng khổ cùng với dân tộc, ra sức xây dựng cuộc sống ngày càng an vui, tốt đẹp.

son la 4.jpg

Ra mắt BTS GHPGVN tỉnh Sơn La

son la 3.jpg

TT.Thích Thanh Quyết phát biểu nhận nhiệm vụ

son la 2.jpg

Thả bóng bay và chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ trước Đại hội, khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập GHPGVN tỉnh Sơn La trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Hòa thượng cho rằng, đây chính là cơ hội nhằm triển khai thuận lợi các hoạt động Phật sự thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của một bộ phận nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La theo tín ngưỡng đạo Phật.

Hòa thượng bày tỏ mong muốn tân BTS Phật giáo tỉnh Sơn La, Tăng Ni, Phật tử luôn đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm Giáo hội, tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin, ảnh Cẩm Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày