Thảo luận về việc quản trị Giáo sản

GNO - Thảo luận về việc quản trị giáo sản là một trong những nội dung nghị sự của BTS GHPGVN TP.HCM sáng nay, 26-2, tại phiên họp định kỳ hàng tuần diễn ra ở Việt Nam Quốc Tự.

BTN_0019.JPG
Phiên họp các thành viên chủ chốt của BTS GHGVN TP.HCM

Theo đó, phiên họp đầu năm của các thành viên chủ chốt BTS Phật giáo TP do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban chủ trì, đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Được biết, hiện có 3 cơ sở lớn là Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh) do BTS Phật giáo TP trực tiếp quản lý về mọi mặt.

Theo sự chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng đã được BTS đồng thuận cao là 3 cơ sở tự viện này có cơ chế quản trị đặc biệt, vĩnh viễn là cơ sở thuộc về BTS trực tiếp điều hành với Ban Quản trị theo nhiệm kỳ của BTS, vị giáo phẩm đứng đầu BTS đương nhiệm sẽ là Trưởng ban Quản trị.

BTN_0009.JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì

Mọi công việc liên quan đến nhân sự giúp việc, kiến thiết, tài chánh, bảo tồn và chương trình sinh hoạt thiền môn và tín ngưỡng đều phải thông qua Ban Thường trực BTS.

Trong phiên họp sáng nay, chư tôn đức đã thảo luận và thống nhất về một số nội dung liên quan tới khóa huân tu tập trung của chư tôn đức thành viên BTS, các ban ngành chuyên môn trực thuộc BTS TP, Thường trực BTS 24 quận, huyện, dự kiến diễn ra tuần đầu tháng 3 âm lịch.

Khóa bồi dưỡng trụ trì 2018, tập huấn công tác hành chánh của Giáo hội TP, Đại giới đàn tôn hiệu Trí Tịnh, vấn đề nội trú cho Tăng Ni hệ trung và cao đẳng cũng đã được chư tôn đức thảo luận, biểu quyết một số nội dung quan trọng để hoạt động Phật sự khóa IX được triển khai một cách thuận lợi và tốt đẹp.

Dưới đây là những hình ảnh về phiên họp:

BTN_0006.JPG
BTN_0007.JPG
BTN_0023a.jpg
BTN_0030.JPG
BTN_0032.JPG
BTN_0011.JPG
BTN_0038.JPG
BTN_0025.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày