Thế giới có gần một tỉ người hút thuốc lá

Thuốc lá gây ra bệnh tật, chết chóc mà nhiều người vẫn cứ hút
Thuốc lá gây ra bệnh tật, chết chóc mà nhiều người vẫn cứ hút

GNO - Mỗi ngày trên toàn thế giới có gần một tỉ người châm thuốc lá, theo một nghiên cứu gần đây.

Các phát hiện từ nghiên cứu này thông tin cho các chuyên gia rằng dù có nhiều tiến triển trong nỗ lực hạ giảm số lượng người hút thuốc lá nhưng vẫn cần tiến hành thêm nhiều biện pháp khác để hạn chế số người sử dụng thuốc lá hiện nay.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tuy phần trăm người hút thuốc lá có giảm, tổng số người hút thuốc lá lại thật sự tăng lên do sự tăng trưởng của dân số thế giới. Kết quả nghiên cứu này được phát hành trên Tạp chí The Lancet đầu tháng 5 qua.

Nói cách khác, vì dân số thế giới ngày càng tăng nên số người hút thuốc lá ngày càng nhiều lên. Nhưng so với tổng dân số thế giới thì số lượng người hút thuốc lá toàn cầu ít hơn so với cách đây 25 năm.

“Các kết quả này cho thấy cần ngăn chặn nhóm đối tượng đang bắt đầu xây dựng thói quen hút thuốc lá và khuyến khích cộng đồng nên bỏ thuốc lá”, chia sẻ của chuyên gia Emmanuela Gakidou - Viện Đo lường Sức & Đánh giá Sức khỏe, Đại học Washington.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia quan sát dữ liệu về người hút thuốc lá ở 195 quốc gia và lãnh thổ trong giai đoạn 1995-2015. Theo đó, có khoảng 933 triệu người hút thuốc mỗi ngày trong năm 2015. Dân số thế giới là khoảng 7,2 tỉ người năm 2015, tăng lên từ mức 5,3 tỉ người vào năm 1990 - ghi nhận từ Cơ quan Thống kê Hoa Kỳ.

Có hơn 80% người hút thuốc mỗi ngày theo thống kê năm 2015 là nam giới. Cứ 4 người nam thì có 1 người hút thuốc mỗi ngày so với mức 1/20 ở nữ giới. Tỉ lệ hút thuốc lá mỗi ngày ở nam giới giảm từ 35% trong năm 1990 xuống còn 25% trong năm 2015, tỉ lệ này ở nữ giảm từ 8% trong năm 1990 xuống còn 5% trong năm 2015.

Quốc gia nào có số người hút thuốc nhiều nhất?

Hơn một nửa số nam giới nghiện thuốc trên toàn thế giới tập trung ở ba quốc gia: Trung Quốc (254 triệu người), Ấn Độ (91 triệu người) và Indonesia (50 triệu người).

Các quốc gia có số lượng nữ giới hút thuốc nhiều là Hoa Kỳ (17 triệu người), Trung Quốc (14 triệu người) và Ấn Độ (13,5 triệu người); chiếm ¼ số lượng nữ giới hút thuốc lá trên toàn thế giới. Tỉ lệ người nữ hút thuốc cao nhất ở Greenland, có 44% người nữ ở lãnh thổ Đan Mạch hút thuốc lá mỗi ngày.

Có hơn 11% số người tử vong trên toàn thế giới có liên quan đến hút thuốc lá, theo thống kê năm 2015 và hơn một nửa trong số này là công dân các quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nga.

Huệ Trần (theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày