Thêm một lớp giáo lý cho Phật tử tại Việt Nam Quốc tự

GNO - Tối qua, 28-12-2013, chư tôn đức giảng sư trong Ban Hoằng pháp GHPGVN TPHCM gồm HT.Thích Minh Chơn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TPHCM; TT.Thích Tắc Huê, TT. Thích Đức Trường, UV Ban Hoằng pháp GHPGVN TPHCM tiến hành lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản dành cho Phật tử tại Việt Nam Quốc tự (Q.10, TPHCM) - ảnh.
BTN_0045.JPG
Việc tổ chức lớp học đã được sự cho phép của Ban Hoằng pháp T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM và chính quyền địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp của Phật tử trên địa bàn thành phố.

Hiện lớp này có khoảng 150 học viên đăng ký học, được dạy theo giáo trình Phật học phổ thông gồm 12 quyển do HT.Thích Thiện Hoa biên soạn. Mỗi quyển gồm 10 bài cho 1 khóa học, với 10 vị giảng sư đứng lớp theo lịch sắp xếp một tuần học 2 buổi vào tối thứ 5 và thứ 7, từ 19g đến 20g30.

BTN_0048.JPG
HT.Thích Minh Chơn phát biểu khai giảng lớp học

BTN_0059.JPG
TT.Thích Đức Trường thông qua chương trình học của lóp

BTN_0054.JPG
Khoảng 150 Phật tử đăng ký tham gia lớp học


Được biết, mỗi khóa học kéo dài khoảng 10 tháng, đến cuối khóa, học viên trải qua kỳ thi để nhận chứng chỉ của khoá học. Theo BTC, lớp giáo lý căn bản này hoàn toàn miễn phí.

Trước đó, lớp Phật pháp căn bản tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) cũng được khai giảng tối 27-12 (xem thêm tin TẠI ĐÂY).

Tin, ảnh: Yên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày