Thiền hữu ích cho nhiếp ảnh

GN - Đó là lời khẳng định của Jeremy Peters, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, người vừa khởi xướng cách tiếp cận mới nhằm giúp cho ngành nhiếp ảnh đạt các kết quả tốt hơn trong sáng tác.

jeremy.jpg


Jeremy Peters (bìa trái) cùng các tác giả giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh

Jeremy Peters là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc cộng đồng nhiếp ảnh gia, chuyên gia thiết kế Cambridge (COS). Ông dành khá nhiều năm để học Phật và hành thiền. Nhờ vậy trong công việc, ông đủ khả năng đối diện với những điều kiện không như ý và cố gắng phản chiếu chúng trong các tác phẩm nghệ thuật của mình.

“Việc trở thành Phật tử và thực hành thiền đã chuyển hóa hầu như phần lớn con người tôi. Nhờ vậy, trong công việc, tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng, đầu óc thông thoáng. Tôi không mệt mỏi nghĩ đến tương lai vì mọi thứ còn ở phía trước, không nhọc lòng nhớ về quá khứ vì đó là những điều đã qua. Tôi chỉ biết đến hiện tại để có thể an nhiên cảm nhận được vẻ đẹp của vạn vật và mở rộng tâm để đón nhận chúng”, nhiếp ảnh gia Jeremy Peters chia sẻ.

Theo vị nhiếp ảnh gia này, từ căn bản của thiền tập, ông không cần thiết phải tìm kiếm những gì mà bản thân khó có thể nắm bắt. Bởi lẽ vạn vật chỉ có thể đẹp hơn khi mọi thứ trong trạng thái tự nhiên.

Với điều kiện đó, một khi cảm nhận được vẻ đẹp về mặt hình dạng, kết cấu, màu sắc của sự vật, người nhiếp ảnh chỉ cầm máy lên và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ đang được trải nghiệm thực tế.

Những tác phẩm của Jeremy Peters luôn hướng về thực tại: ánh mặt trời ngả xuống thềm đá; bông hoa mọc lên giữa vết nứt của một khúc gỗ; cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ và bóng đổ của chiếc bánh xe máy khi đang chạy qua cầu...

Jeremy cho biết, anh chuẩn bị tổ chức triển lãm tại Trung tâm Phật học Cambridge cùng với 3 nhiếp ảnh gia Phật tử khác là Vilokini Gail Abbott, Ian Collins và Imogen Tennison.

Chương trình triển lãm của họ có tên gọi là “Sự tỉnh thức qua từng ống kính”. Jeremy giải thích: “Tên chủ đề được chúng tôi đặt như thế bởi các tác phẩm tham gia triển lãm được hình thành từ việc ghi lại sự thật của đời sống. Sự ghi nhận này bằng trạng thái của sự tỉnh thức. Và tất cả có được đều xuất phát từ việc thực tập thiền Phật giáo”.

Bảo Thiên
(theo Cambridge Independent)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Đại đức Thích Phước Tâm

Đồng Tháp: Chùa Phước Hòa có tân trụ trì

GNO - Sáng 20-1, tại chùa Phước Hòa, (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Phước Tâm nhân tưởng niệm Đại tường Thượng tọa Thích Thiện Phước, tiền nhiệm trụ trì bổn tự.
Thượng tọa Thích Đức Thiện được giới thiệu tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: B.Toàn/BGN

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

GNO - Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày