Thiền sư Thích Nhất Hạnh tưởng niệm Tổ sư Thanh Quý

GNO - Ngày 1-3 (8-2-Canh Tý) chư Tăng Ni tổ đình Từ Hiếu ở cố đô Huế đã cử hành lễ tưởng niệm nhân húy nhật Tổ sư Thanh Quý - Chơn Thiệt. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã hiện diện niêm hương tưởng niệm Tổ sư, cũng là Hòa thượng Bổn sư của ngài.

Su-co-Thanh-Quy-768x576.jpg


Tổ sư Thanh Quý - Chơn Thiệt (1884-1968)

Được biết, ngài Thanh Quý sinh năm Giáp Thân (1884) tại làng Gia Miêu, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Năm lên 11 tuổi, ngài từ giã song thân đến chùa Từ Hiếu xin xuất gia với Tổ sư Hải Thiệu - Cương Kỷ.

Tuy nhiên, lúc ngài đi xuất gia còn nhỏ, ở chùa đã lâu nhưng chưa được thọ giới Sa-di. Đến khi Tổ sư Hải Thiệu viên tịch, sư huynh là ngài Thanh Thái - Huệ Minh đã thế độ cho ngài trước kim quan của bổn sư và đặt Pháp danh là Thanh Quý. Thanh Quý có nghĩa là người đệ tử út có chữ Thanh đứng đầu”.

Như vậy, Tổ sư Huệ Minh vừa là sư huynh và cũng là thầy của Tổ sư Thanh Quý - Chơn Thiệt.

Đến năm 27 tuổi (1901), ngài được thọ Cụ túc giới. Năm 43 tuổi được ngài Huệ Minh truyền kệ đắc pháp:


真 實 惟 從 此 性 中
深 窮 妄 識 本 來 空
始 知 是 物 原 非 物
妙 用 無 窮 只 自 功

(Chơn thiệt duy tùng thử tánh trung
Thâm cùng vọng thức bổn lai không
Thỉ tri thị vật nguyên phi vật
Diệu dụng vô cùng chỉ tự công)

Chơn Thiệt chỉ từ trong chơn tánh
Tận cùng vọng thức vốn là không
Mới hay muôn vật là phi vật
Diệu dụng vô cùng bởi công phu.

Năm năm sau, ngài được Tổ sư Huệ Minh cử qua trú trì chùa Diệu Nghiêm. Năm 1939, Tổ Huệ Minh viên tịch, ngài được tông môn ủy cử làm trú trì chùa Từ Hiếu. Lúc đó ngài vừa tròn 54 tuổi.

Năm 79 tuổi, ngài cho trùng tu toàn bộ từ chánh điện cho đến nhà bếp và cho đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca bằng đồng để tôn trí tại chánh điện Từ Hiếu.

Đến ngày 9-2-Mậu Thân (1968), ngài an nhiên thị tịch - trụ thế 85 năm, 68 hạ lạp.

Bảo tháp của ngài được an trí bên phải chùa Từ Hiếu.

HT Chon Thiet 3.jpg
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và chư Tăng dâng hương tưởng niệm HT.Thanh Quý - Chơn Thiệt

Trong bia ký có bài minh truy tán Tổ sư Thanh Quý - Chơn Thiệt được Thiền sư Nhất Hạnh dịch như sau:

Xuất gia tuổi nhỏ
Đến đi thong dong
Thể chất hoan hỷ
Tướng lộ khiêm cung
Siêu nhiên mật hạnh
Vô úy đại hùng
Gậy trúc chống xuống
Đạo tổ hưng sùng
Cháu con bảo hộ
Sáng chói tông phong
Chúng con ca ngợi
Sư tổ Thanh Quý Chơn Thiệt.


Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong tám vị đệ tử xuất gia của ngài Thanh Quý - Chơn Thiệt.

Cùng ngày, tại chùa Bảo Lâm (P.Thủy Xuân, TP.Huế), chư Tăng cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Tổ sư Nhất Thể, vị Tổ khai sơn chùa Bảo Lâm. HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh BTS, chư Tăng Ni, trí thức và Phật tử đã đến lễ Tổ trong dịp này.

* Tin liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hóa thân của Tara, Tây Tạng, thế kỷ XIV, hiện vật bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, Mỹ

Tổng quan về Đa-la Bồ-tát

NSGN - Đa-la Bồ-tát hay Đa-la (Phạn: Tara) là hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm, là Phật mẫu của bộ Quán Âm, Mật tông.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sống với hạnh nguyện Đức Phật Di Lặc

GNO - Trong không khí mùa xuân, khi đất trời như chậm lại để nhường chỗ cho mầm sống mới vươn lên, hình ảnh Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, thân tướng khoan hòa lại trở về trong tâm thức người con Phật.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

… rồi lại Xuân

GNO - Khác với mùa hè, mùa thu châu Âu thường đến lặng lẽ. Chỉ khi nhìn thấy bóng mình trải dài trên mặt đất, người ta mới sực nhớ, bóng đã xế, mùa thu đã về, mùa đông sắp tới. Vào thu, ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng, bầu trời thường xanh thẫm, sắc nắng vàng đậm và trong như mật.

Thông tin hàng ngày