Thiên Thai thiền giáo tông ra mắt Ban Thừa kế

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Hôm nay, 25-12, tại VP Ban Thừa kế - chùa Hạnh Nguyện (số 01 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM), đã diễn ra lễ ra mắt Ban Thừa kế Thiên Thai thiền giáo tông (TTTGT) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

thienthai03.jpg


Chư tôn đức dâng hương Tổ sư

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chứng minh đạo sư TTTGT; HT.Thích Như Niệm , Ủy viên Thường trực HĐCM; Thích Tịnh Hạnh, Ủy viên HĐCM;  HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS;  HT.Thích Huệ Văn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TPHCM, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Thường trực Ban Thừa kế; Tăng Ni và Phật tử trực thuộc môn hạ tổ đình Thiên Thai và TTTGT.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng ban Quản trị tổ đình Thiên Thai, Trưởng ban Thừa kế TTTGT thay mặt môn hạ tổ đình Thiên Thai và TTTGT phát biểu chào mừng, khái quát quá trình hình thành và phát triển của Tông phái TTTGT.

thienthai07.jpg


HT.Thích Thiện Xuân phát biểu chào mừng

Theo đó, Tông phái TTTGT do Tổ sư Huệ Đăng, húy Thanh Kế thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 41 sáng lập năm 1934 với tên gọi đầy đủ là Thiên Thai thiền giáo tông liên hữu hội. Nhiều thế hệ đã kế thừa và phát huy truyền thống hoằng dương Chánh pháp của Đức Phật, xây dựng Tổ quốc, phụng sự nhân sinh.

Kể từ khi Tổ sư Huệ Đăng khai sáng năm 1934, ngài đã cùng các môn hạ đặt ra Điều lệ - Thanh quy cho Thiên Thai thiền giáo tông liên hữu hội. Đồng thời, thành lập lưỡng ban, đó là Ban Chứng minh, đứng đầu là vị Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh Đạo sư và Ban Trị sự (nay là Ban Thừa kế) đứng đầu là vị Hội trưởng. Hội quán đặt tại chùa Thiên Thai, làng Phước An, tổng Phước Hưng Thượng, tỉnh Bà Rịa (nay là tổ đình Thiên Thai, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

thienthai05.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, được sự ấn chứng của Hoà thượng Chứng minh đạo sư Thích Trí Quảng môn hạ Thiên Thai thiền giáo tông đã đề cử Thường trực Ban Thừa kế nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 vị và 62 thành viên Ban Thừa kế.

Cụ thể, HT.Thích Thiện Xuân đảm nhiệm Trưởng ban; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS làm Phó ban Thường trực; HT.Thích Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An và HT.Thích Thiện Pháp, trụ trì tổ đình Hội Linh (Cần Thơ) - đồng Phó ban Thừa kế TTTGT cùng các ủy viên trong Ban Thừa kế.

Đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhắc lại sự nghiệp phụng sự đạo pháp và dân tộc của Tổ sư khai sáng Tông phái TTTGT, đồng thời ôn lại hành trạng của chư vị Hoà thượng tiền bối đã củng cố, xây dựng và phát triển tông môn TTTGT như cố Đại lão HT.Thích Minh Nguyệt, cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào, cố Đại lão HT.Thích Pháp Võ...

Đồng thời, ngài đã có lời chúc mừng tân Ban Thừa kế và sách tấn chư vị Thường trực Ban Thừa kế phải noi theo tấm gương sáng của chư Tổ, chư vị tiền hiền của Tông môn ngõ hầu xiển dương Phật pháp, đoàn kết hoà hợp, phát huy tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc...

thienthai01.jpg
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

thienthai06.jpg
Chư tôn đức tham dự

Tin, ảnh Nguyên Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày