Thiền viện Minh Đức rước kiệu Tây phương Tam thánh

GNO - Hôm qua, 23-12, tại thiền viện Minh Đức (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trang nghiêm tổ chức lễ thỉnh rước kiệu Tây phương Tam thánh nhân ngày Khánh đản Đức  Phật A Di Đà (17-11 ÂL) và kỷ niệm 25 năm thành lập thiền viện.

XTP_4810.JPG


Đoàn Phật tử rước tượng

Chứng minh và tham dự lễ có TT.Thích Thiện Đức, trụ trì thiền đường Liễu Quán; chư tôn đức Tăng Ni Ban Văn hóa, Ban Thông tin - Truyền thông, Ban Nghi lễ GHPGVN thị xã Phú Mỹ; chư tôn đức Tăng, Ni tổ đình thiền viện Minh Đức, trụ trì các tự, viện, tịnh xá lân cận và hàng ngàn Phật tử.

Tại lễ thỉnh rước kiệu, ban cung nghinh và Phật tử thỉnh kiệu Tam thánh Phật từ động Tam thánh về lễ đài chính được tôn trí trang nghiêm trước chánh điện thiền viện Minh Đức - giúp Tăng, Ni và Phật tử nhớ lại nguyện lực thâm sâu của Đức Phật A Di Đà trên con đường hóa độ chúng sanh và luôn chánh tâm niệm Phật để thành tựu công đức tu hành: “Tam nghiệp hằng thanh tịnh/ Đồng Phật vãng Tây phương”.

Lễ thỉnh rước kiệu Tây phương Tam thánh Phật diễn ra trong bầu không khí hết sức trang nghiêm và thiêng liêng với 48 ngọn đuốc, đèn, cờ, hoa… trang trí lung linh, rực rỡ, thắp sáng rực lên trong màn đêm tượng trưng cho 48 lời thệ nguyện của đức Phật A Di Đà nhằm phá tan sự tăm tối, vô minh của chúng sinh để tìm về bến giác bình yên.

Tiếp đó là nghi thức niệm hương, thực hiện khóa lễ tụng kinh an vị kiệu Tây phương Tam thánh theo nghi thức Bắc truyền và kinh hành niệm Phật cầu nguyện Phật pháp trùng hưng, chúng sanh an lạc.

XTP_4833.JPG


Hành trình rước tượng

Được biết, để chuẩn bị cho ngày lễ chính thức này, công tác trang trí phải thực hiện vài tháng trước đó vì đường đi thỉnh rước kiệu là hành trình đường núi đồi dốc: kiệu được thỉnh từ thiền viện Minh Đức lên động Tam thánh an vị rồi từ động Tam thánh lại rước về tôn trí tại lễ đài chính trước chánh điện thiền viện.

XTP_4847.JPG


Khóa lễ tụng kinh an vị kiệu Tây phương Tam thánh

Hàng năm, tại thiền viện Minh Đức tổ chức lễ thỉnh rước kiệu Tây phương Tam thánh này như nhắc nhở một quá trình gian nan từ những ngày đầu mới thành lập thiền viện (năm 1983 khai sơn tạo tự). Năm 1994, đại trùng tu chánh điện và đến nay là kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển ổn định, bền vững trong lòng Phật tử tín tâm, GHPGVN các cấp và địa phương.

Về tham dự lễ Phật tử được phục vụ ăn uống, nghe giảng pháp, xem văn nghệ Phật giáo do đoàn văn nghệ Minh Đắc, chúng Liên Hoa phục vụ trong suốt hai ngày diễn ra lễ, thu hút khoảng 5.000 người tham dự. 

XTP_5115.JPG
XTP_5156.JPG


Đêm rước tượng lung linh

Nhân dịp này các phái đoàn Phật tử Đức Dũng (Bạc Liêu), đoàn từ thiện Tâm Bồ Đề cùng nhiều Phật tử ở TP.HCM hùn phước cúng dường trai tăng 100 vị Tăng, Ni.                                                                                                                                                                                 

Như Chiếu - Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày