Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự, mở đầu Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự, mở đầu Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, đúng 6 giờ mùng 8-4-Tân Sửu (19-5-2021), tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã diễn ra lễ Tắm Phật thiêng liêng, mở đầu cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Viên Minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Lễ Tắm Phật cử hành tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Lễ Tắm Phật cử hành tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hiện diện tham dự.

Do cả xã hội đang ở trong giai đoạn tăng cường phòng chống dịch Covid-19 nên thành phần tham dự lễ Tắm Phật giới hạn số lượng, chư tôn đức được kiểm tra thân nhiệt theo quy định.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hương cúng dường

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hương cúng dường

Lễ Tắm Phật (xưa gọi là Mộc dục) là một nghi lễ đã trở thành truyền thống trong Đại lễ Phật đản, thể hiện sự tôn kính của người Phật tử đối với Đức Thế Tôn, đồng thời bày tỏ ước nguyện học theo lối sống mà Đức Phật đã dạy, tịnh hóa suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình hướng đến hoàn thiện nhân cách trong cuộc đời này.

Đây là nghi lễ phổ biến trong hầu hết các truyền thống Phật giáo. Mỗi năm vào dịp Đại lễ Phật đản trong truyền thống Bắc tông hay Ngày Vesak theo Nam truyền thì nghi lễ Tắm Phật đều được diễn ra rất trang nghiêm, trọng thể.

Chư tôn đức giáo phẩm đối trước Phật đài

Chư tôn đức giáo phẩm đối trước Phật đài

Kinh Vị tằng hữu, đề cập đến cuộc đời của Đức Phật, có đoạn mô tả: “Khi Đức Thế Tôn vừa mới sinh ra, từ trên hư không nước mưa rưới xuống, một ấm, một lạnh, để tắm thân thể của Ngài.”

Từ xa xưa, người có tín ngưỡng Phật giáo thường thiết trí tôn tượng đản sinh trong bồn hay thau sạch, quý, đặt trong điện thờ Phật hay nơi trang nghiêm, dùng nước sạch có ướp các loài hoa thơm để làm lễ kim tướng sơ sinh với lòng tôn kính bậc Thầy của trời người.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hành nghi thức Tắm Phật

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hành nghi thức Tắm Phật

Từ thế kỷ thứ IX, lễ Tắm Phật đã trở thành một lễ hội quy mô, pháp hội long trọng tại các quốc gia như Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Hoa… Lịch sử cũng ghi nhận lễ Tắm Phật được tổ chức tại Việt Nam rất trọng thể từ thời Lý ở thế kỷ thứ XI, được duy trì liên tục cho đến ngày nay.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cử hành nghi thức Tắm Phật

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cử hành nghi thức Tắm Phật

Đại Việt sử ký toàn thưĐại Việt sử lược ghi lại vào ngày mùng tám tháng Tư năm Nhâm Tý (1072), vua Lý Nhân Tông đã tham dự Lễ Tắm Phật. Cũng theo Đại Việt sử ký toàn thư, cứ mỗi tháng vào các ngày rằm, mùng một, và đặc biệt ngày mùng 8 tháng Tư, nhà vua thường đến chùa Diên Hựu ở kinh đô Thăng Long để làm lễ cầu phúc, thiết nghi Tắm Phật.

Đại lễ Phật đản, cũng như lễ Tắm Phật, hiện hữu ở nước ta cả ngàn năm trước, không chỉ quan trọng đối với cộng đồng Phật giáo mà là đã trở thành lễ hội văn hóa - tâm linh phổ biến trong các tầng lớp nhân dân.

Hình ảnh lễ Tắm Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay 8-4-Tân Sửu:

Kim tướng Đức Thế Tôn sơ sinh

Kim tướng Đức Thế Tôn sơ sinh

Do tình hình dịch bệnh nên nghi lễ cử hành giới hạn số lượng người tham dự

Do tình hình dịch bệnh nên nghi lễ cử hành giới hạn số lượng người tham dự

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh quang lâm

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh quang lâm

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Đây là nghi lễ truyền thống, mở đầu Tuần Đại lễ Phật đản thường lệ

Đây là nghi lễ truyền thống, mở đầu Tuần Đại lễ Phật đản thường lệ

Chư tôn đức giáo phẩm cử hương cúng dường

Chư tôn đức giáo phẩm cử hương cúng dường

Đây là năm thứ hai, lễ Tắm Phật được cử hành giới hạn số lượng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đây là năm thứ hai, lễ Tắm Phật được cử hành giới hạn số lượng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

Và cũng là năm thứ hai nghi lễ này được cử hành tại chánh điện

Và cũng là năm thứ hai nghi lễ này được cử hành tại chánh điện

Những năm trước, thường có lễ rước Phật, sau đó cử hành ở lễ đài ngoài trời

Những năm trước, thường có lễ rước Phật, sau đó cử hành ở lễ đài ngoài trời

Thông thường, đây là nghi lễ có Tăng Ni, Phật tử tham dự khá đông

Thông thường, đây là nghi lễ có Tăng Ni, Phật tử tham dự khá đông

Năm nay Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có thông báo giới hạn người tham dự

Năm nay Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có thông báo giới hạn người tham dự

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố cũng lưu ý các cấp Giáo hội giới hạn số lượng người tham dự các sự kiện trong Đại lễ

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố cũng lưu ý các cấp Giáo hội giới hạn số lượng người tham dự các sự kiện trong Đại lễ

Hòa thượng Thích Như Niệm cử hành Tắm Phật

Hòa thượng Thích Như Niệm cử hành Tắm Phật

Hòa thượng Thích Giác Tường

Hòa thượng Thích Giác Tường

Hòa thượng Thích Như Tín

Hòa thượng Thích Như Tín

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Hòa thượng Thích Minh Thông

Hòa thượng Thích Minh Thông

Chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Thiện Đức

Hòa thượng Thích Thiện Đức

Tuần tự lễ và Tắm Phật theo nghi thức truyền thống

Tuần tự lễ và Tắm Phật theo nghi thức truyền thống

Chư Hòa thượng chứng minh

Chư Hòa thượng chứng minh

Các thành viên Thường trực Ban Trị sự lần lượt cung kính Tắm Phật

Các thành viên Thường trực Ban Trị sự lần lượt cung kính Tắm Phật

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM dẫn lễ

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM dẫn lễ

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM dẫn chương trình

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM dẫn chương trình

Trang nghiêm buổi lễ

Trang nghiêm buổi lễ

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm đến lễ đài ngoài trời

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm đến lễ đài ngoài trời

Chư tôn đức niêm hương cúng dường

Chư tôn đức niêm hương cúng dường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - vị pháp lữ nhiều năm cùng chung lo Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Sáng nay, 6-3 (18 tháng Giêng-Bính Ngọ), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam tân viên tịch.
Bài đăng trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nét đẹp đầu xuân

GNO - Xuân đến không ồn ào, không rực rỡ, mà nhẹ như một hơi thở vừa thoảng qua. Đất trời như được khoác lên chiếc áo mới: nắng tinh khôi, gió mềm mỏng, cỏ cây xanh thêm một độ mà chẳng ai kịp nhận ra sự chuyển mình ấy bắt đầu từ bao giờ.
Tôn giả Pindolabharadvaja thi triển thần thông bị Phật quở trách

Quan điểm của Đức Phật về phép lạ và thần thông

GNO - Cuộc đời con người mong manh, ngắn ngủi, không nên để thời gian trôi qua một cách vô ích. Phải biết tận dụng đời sống của mình cho những việc làm có giá trị, ý nghĩa thiết thực, đừng lãng phí thời gian, công sức chỉ vì muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ, tò mò.
Ngài Phó Pháp chủ Leyshog Lopen Sangay Dorji Rinpoche trao quà lưu niệm đến Thượng tọa Thích Đức Thiện

Bắc Ninh: Đoàn Phật giáo Bhutan thăm chùa Phật Tích

GNO - Chiều 5-3, đoàn Phật giáo Bhutan do ngài Phó Pháp chủ Leyshog Lopen Sangay Dorji Rinpoche dẫn đầu đã tới chùa Phật Tích (tỉnh Bắc Ninh) thăm và chào Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, nhân dịp đoàn làm việc tại Việt Nam.

Thông tin hàng ngày