Từ khóa: người khmer
Tìm thấy 10 kết quả
Vị sư buộc chỉ tay cho một em bé, cầu chúc may mắn trong năm mới

[Ảnh] Phật tử - đồng bào Khmer TP.HCM đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

GNO - Theo truyền thống của đồng bào Khmer, Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền hay còn gọi là lễ chịu tuổi, đón năm mới. Trong ba ngày Tết, Phật tử, đồng bào trở về chùa lễ bái Tam bảo, cầu nguyện một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sum họp đoàn tụ của các thành viên trong gia đình.
Phật tử chùa Sóc Lớn tại chùa Tỉnh Hội

Phật tử đồng bào Khmer chùa Sóc Lớn (H.Lộc Ninh) cúng dường trường hạ

GNO - Tại trường hạ chùa Tỉnh Hội (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Thượng tọa Thích Pháp Quyền, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng 100 vị Phật tử người Khmer tại chùa Sóc Lớn (H.Lộc Ninh) đến đảnh lễ chư tôn đức và cúng dường trai tăng lên chư tôn đức tăng hành giả an cư đây.
Ảnh minh họa: Nhuận Thường

Đồ cổ

GNO - Đang cầm cái giẻ lau chiếc bình bông trên tay Mỹ ngừng tay một lúc, đưa mắt dòm dỏ từng đường nét của chiếc bình ma mị ấy, nó như có sức hút đặc biệt với Mỹ. Xoay qua xoay lại rồi lật phần đáy ngửa phần miệng, hai con mắt của Mỹ như cái máy soi không bằng.
Lễ cúng trăng, đút cốm dẹp và thắp hoa đăng cầu nguyện tại chùa Candaransi

[ẢNH] Lễ hội Ok Om bok tại chùa Candaransi

GNO - Từ ngày 7 đến ngày 9-11-2022, tại chùa Candaransi (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội Ok Om bok truyền thống của người Khmer các tỉnh Nam Bộ.
Chùa Trà Sất hạ thủy ghe ngo chuẩn bị tham gia hội thi truyền thống

Trà Vinh: Chùa Trà Sất hạ thủy ghe ngo truyền thống

GNO - Tại chùa Trà Sất (xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) chư Tăng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ hạ thủy ghe ngo truyền thống để tập dợt chuẩn bị thi đua cấp tỉnh nhân dịp lễ hội Ok Om Bok năm 2022 sắp đến.