Thông báo về khóa nghiệp vụ dẫn chương trình Phật giáo

GNO - Tin từ văn phòng Ban Văn hóa T.Ư cho hay, TT.Thích Thọ Lạc, UVTK HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư vừa ký thông báo chính thức về khóa bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình Phật giáo.Theo đó, khóa bồi dưỡng do Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức, sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 24 đến 27-12) tại tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM), nhằm tạo ra khuôn mẫu và thống nhất trong sử dụng ngôn ngữ xướng ngôn các sự kiện Phật giáo, phù hợp với sinh hoạt chốn thiền môn.
anh bthien.jpg
Phiên họp của Ban Văn hóa T.Ư triển khai
khóa học về dẫn chương trình Phật giáo diễn ra cuối tháng 11 vừa qua
Khóa học giúp chư Tăng Ni, quý cư sĩ chuyên ngành rèn luyện về những kỹ năng mềm cần thiết như: bản lĩnh sân khấu, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, thuyết trình, thuyết giảng, kỹ năng hoạt náo, xử lý tình huống, cách truyền tải thông điệp sự kiện qua giọng nói, biểu cảm với mục đích chính của chương trình. Cũng nhân cơ hội này, Ban tổ chức tọa đàm “Nghệ thuật diễn thuyết trong lễ hội Phật giáo”.Dự kiến có gần 300 đại biểu tham dự gồm đại diện TƯGH, thành viên Ban Văn hóa T.Ư, thành viên Ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và khách mời.Để khóa học được thành công và đạt mục tiêu đề ra, trong thông báo, Ban Văn hóa T.Ư đề nghị Ban Văn hóa các tỉnh, thành lập danh sách nhân sự tham dự từ 3 đến 5 vị gởi về văn phòng Ban Văn hóa T.Ư trước ngày 15-12.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày