Thông báo về tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM

GNO - Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký Thông báo số 100/TB-BTS, ngày 20-4, về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM.

ANHDB (19).jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng huấn từ đến lãnh đạo Phật giáo quận huyện
tại lễ tác pháp An cư kiết hạ PL.2563 - Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Thông báo gởi đến chư tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS Phật giáo quận, huyện, Tăng Ni các tự viện TP.HCM.

Theo đó, thông báo nêu, căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Năm nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Hiện nay, mọi công dân đang cư trú tại Việt Nam nói chung, TP.Hồ Chí Minh nói riêng phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ và quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân, tránh lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Thực hiện tinh thần công văn số 107/CV-HĐTS, ngày 17-4-2020 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP thông báo đến các Ban và chư tôn đức về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM như sau:

1. Thực hiện nghiêm tinh thần Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ đối với Tăng Ni.

2. Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian an cư bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 nhuần năm Canh Tý (ngày 7-6-2020), kết thúc vào ngày 16 tháng 7 năm Canh Tý (ngày 3-9-2020).

3. Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian an cư sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm Canh Tý (ngày 4-8-2020), kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý (ngày 31-10-2020).

4. Phương thức an cư (an cư tập trung, an cư tại chỗ) tùy tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, các yêu cầu của Chính phủ và Thành phố, cũng như Thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP sẽ tiếp tục có văn bản hướng dẫn chi tiết đến các Ban và chư tôn đức được tri tường để triển khai, thực hiện tại địa phương.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày