Thống nhất về tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 xứ Thanh

GNO - Chiều 25-3, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa (chùa Thanh Hà, TP.Thanh Hóa), lãnh đạo BTS đã có buổi làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh - thống nhất về tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL 2020 trên địa bàn Thanh Hóa.

Tham dự buổi họp có Thượng tọa Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức trong thường trực BTS; ông Hồ Việt Anh, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ  tỉnh Thanh Hóa cùng các ông bà trong Ban Tôn giáo, Phòng Phật giáo - Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

746e20b0bb6640381977.jpg


TT.Thích Tâm Đức phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, hai bên thống nhất một số nguyên tắc về tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, sẽ không tổ chức lễ đài tập trung quy mô cấp tỉnh, cấp huyện, chỉ tổ chức quy mô cấp chùa; không rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng, và các hình thức tập trung đông người khác.

Qua đó, khuyến khích tắm Phật, tụng kinh tại cơ sở tự viện và tại tư gia nhưng không tập trung quá đông người tham dự. Đồng thời, lưu ý chỉ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung quy mô cấp chùa khi và chỉ khi tỉnh Thanh Hoá công bố hết dịch.

Bên cạnh đó, việc trang trí Đại lễ Phật đản tại các chùa cũng với quy mô vừa phải, trang nghiêm, tiết kiệm; treo băng-rôn tại các trục chính trên địa bàn các huyện, thị, thành phố với mức độ vừa phải.

Ngoài ra, còn khuyến khích Tăng Ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19 cũng như làm từ thiện nhân mùa Phật đản.

Sơn Trần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày