Thừa Thiên Huế: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh và Chủ tọa phiên họp
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh và Chủ tọa phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-8, tại giảng đường chùa Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023.
Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Lưu hòa, Hòa thượng Thích Quang Nhuận cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và chư tôn đức trong Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử các giới đồng tham dự.

Đại diện chính quyền
Đại diện chính quyền

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Tuấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng quý vị lãnh đạo trên địa bàn tỉnh, TP.Huế.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Khế Chơn, Đại đức Thích Thiện Tuệ, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023 và báo cáo tổng kết lễ hội Quán Thế Âm năm Quý Mão - 2023.

Tăng Ni, Phật tử tham dự
Tăng Ni, Phật tử tham dự

Theo đó, Tăng Ni, Phật tử đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với nhiều chương trình xuyên suốt tuần lễ đặc trưng của Phật giáo cố đô Huế; Thành lập Ban Chỉ đạo an cư với hơn 1.800 Tăng Ni an cư tại trú xứ. Đặc biệt, Ban Trị sự đã tổ chức tọa đàm và kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, dâng hương đảnh lễ 50 năm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết viên tịch.

Về công tác từ thiện xã hội, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã vận động các nguồn tài trợ với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Các Ban Tăng sự, Giáo dục, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Thông tin - Truyền thông,... cũng đã đạt được những thành quả nhất định.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Trong chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm, Ban Trị sự tiếp tục thống kê số liệu cung cấp cho Trung tâm điện tử của T.ƯGH, hoàn thiện văn phòng hành chánh điện tử, kết hợp UBND tỉnh mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác quản lý hành chánh… phụng hành chỉ đạo của T.ƯGH qua các nghị quyết, chỉ thị, thông bạch, thông tư trong các Phật sự.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ
Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ

Đạo từ tại lễ sơ kết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh ghi nhận những công tác Phật sự đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm và hy vọng trong 6 tháng cuối năm sẽ thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra trong chương trình hoạt động.

Trao Bằng tuyên dương công đức
Trao Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 đã báo cáo tổng kết và trao Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân, tổ chức tham gia lễ hội, góp phần vào sự thành tựu của lễ hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày