Thừa Thiên Huế: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm năm Quý Mão 2023 tại núi Tứ Tượng

Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm - núi Tứ Tượng
Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm - núi Tứ Tượng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-8 (19-6-Quý Mão), tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, X.Thủy Bằng, TX.Hương Thủy), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức khai mạc lễ hội Quán Thế Âm.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; Tăng Ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và đông đảo Phật tử các giới về dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền
Đại diện lãnh đạo chính quyền

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng quý vị lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, TP.Huế và địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc
Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc lễ hội. "Lễ hội Quán Thế Âm là minh chứng hùng hồn về một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc và Phật giáo, là sự hoà quyện bất khả phân ly giữa tính dân tộc và tính văn hoá tôn giáo. Lễ hội hôm nay là kết tinh của bao tấm lòng chan chứa thương người và mến đời. Thương người để mong trở về với chánh tâm đừng vọng cầu tà niệm, mến đời để chuyển đổi mọi biến cố bất an thành pháp lành thanh tịnh. Trên hợp với bản tâm diệu giác của chư Phật khắp mười phương, dưới thuận với lòng khẩn cầu tha thiết của muôn loài chúng sanh trong pháp giới”, diễn văn nêu rõ.

Thông qua diễn văn khai mạc, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức lễ hội Quán Thế Âm mong muốn chúng ta hãy dũng mãnh lập nguyện, cùng lên đường với tâm nguyện cứu khổ của Ngài, tích cực làm những việc có ích, tạo niềm lợi lạc cho tha nhân, để bình an đến khắp mọi nhà.

Chư tôn Hòa thượng niêm hương cử hành lễ hội Quán Thế Âm
Chư tôn Hòa thượng niêm hương cử hành lễ hội Quán Thế Âm

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn Hòa thượng Chứng minh và Ban Tổ chức đã niêm hương cử hành khóa lễ cầu nguyện. Toàn thể Tăng Ni, quan khách cùng đạo hữu Phật tử nhất tâm hướng về tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tiếp tục lễ hội là phần diễu hành dâng hương hoa và vật phẩm cúng dường Bồ-tát Quán Thế Âm với sự tham gia của các đơn vị đoàn thể, đạo tràng, Phật tử…

Đông đảo Phật tử các giới về dự lễ
Đông đảo Phật tử các giới về dự lễ

Tượng đài Đức Quán Thế Âm trên ngọn núi Tứ Tượng được xây dựng vào năm Kỷ Dậu (1969). Sau 2 năm thi công, lễ khánh thành an vị được cử hành trọng thể trong ngày 18 và 19-6-Tân Hợi (1971). Kể từ đó, đây là nơi chiêm bái, trưởng dưỡng hạnh nguyện từ bi cứu khổ cho tất cả Tăng Ni, Phật tử gần xa.

Do ảnh hưởng nắng mưa dãi dầu gần 30 năm, đến năm Mậu Dần (1998), Giáo hội trùng tu gần một năm mới hoàn tất , lễ an vị được tổ chức vào ngày 19- 6-Kỷ Mão (1999).

Sau thời gian tiến hành chỉnh trang cảnh quang, lễ hội Quán Thế Âm được Giáo hội tổ chức lần đầu tiên vào ngày khánh đản của Đức Quán Thế Âm 19-6-Nhâm Ngọ (2002). Tính đến thời điểm này, lễ hội Quán Thế Âm đã trải qua 21 kỳ tổ chức.

Được biết, chiều cùng ngày diễn ra lễ chẩn tế, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-8-2023 (nhằm ngày 18 và 19-6-Quý Mão)
Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-8-2023 (nhằm ngày 18 và 19-6-Quý Mão)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày