Thừa Thiên Huế: Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Viên Giác

Phối cảnh tổng thể chùa Viên Giác đại trùng tu năm 2023
Phối cảnh tổng thể chùa Viên Giác đại trùng tu năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-4, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, trụ trì chùa Viên Giác cùng chư Tăng đã trang nghiêm cung thỉnh chư tôn đức cử hành lễ đặt đá đại trùng tu chùa Viên Giác (P.Phường Đúc, TP.Huế).

Quang lâm chứng minh và cử hành lễ có nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Quang Nhuận cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Hòa niêm hương bạch Phật cử hành lễ đặt đá

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Hòa niêm hương bạch Phật cử hành lễ đặt đá

Chùa Viên Giác tọa lạc tại ấp Bình An do Tổ sư Liễu Quán khai sơn trong thời gian hoằng hóa tại Phú Xuân (1722-1742). Lúc đầu chùa có tên là Cát Tường. Sau cuộc nội chiếu cuối thế kỷ XVIII, chùa bị hoang phế, hư hoại. Dưới triều đại vua Minh Mạng, có đại sư Long Hưng đến trùng hưng, trụ trì và đổi tên thành Viên Giác tự.

Năm Mậu Thân (1848), công chúa Diên Phước Nguyễn Phước Tịnh Hảo, là trưởng nữ của vua Thiệu Trị phát tâm cúng dường tịnh tài xây dựng chùa.

Hiện nay, chùa còn lưu giữ bức hoành phi “Viên Giác tự” được làm vào mùa xuân năm Minh Mạng thứ 9 và các pho tượng cổ.

Chùa Viên Giác xưa kia là một trong những ngôi cổ tự trang nghiêm, cảnh quang thiền vị, chính vì vậy Tùng Thiện Vương Miên Thẩm đến viếng cảnh chùa và cảm tác bài thơ Qua chùa Viên Giác:

Hoa mai tay bẻ bước lên cầu

Đường nhỏ quanh co gió thổi ào

Cửa đóng sư già không xuống núi

Chông đèn nhà Phật song kinh trào.

(Nguyễn Phước Bảo Quyến dịch)

Dưới thời Pháp thuộc, chùa bị suy tàn. Đến năm 2012, những người thừa kế đã phát tâm chuyển nhượng chùa lại cho Giáo hội quản lý. Hòa thượng Thích Hải Ấn, đời thứ 10 pháp phái Liễu Quán đảm trách công việc trụ trì và trùng tu chùa tổ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành nghi lễ sái tịnh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành nghi lễ sái tịnh

Buổi lễ động thổ đại trùng tu ngôi cổ tự Viên Giác được diễn ra theo nghi lễ Phật giáo cố đô. Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận sám chủ, cử hành khóa lễ, chư tôn Hòa thượng chứng minh sái tịnh và cử hành nghi thức động thổ đại trùng tu.

Tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni chất liệu bằng gỗ được chế tác dưới thời nhà Nguyễn
Tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni chất liệu bằng gỗ được chế tác dưới thời nhà Nguyễn
Bức hoành “Viên Giác tự” làm từ thời vua Minh Mạng
Bức hoành “Viên Giác tự” làm từ thời vua Minh Mạng
Bàn thờ Tổ sư Liễu Quán và lịch đại tổ sư qua các thời kỳ
Bàn thờ Tổ sư Liễu Quán và lịch đại tổ sư qua các thời kỳ
Trải qua thời gian, chánh điện chùa Viên Giác đã xuống cấp trầm trọng

Trải qua thời gian, chánh điện chùa Viên Giác đã xuống cấp trầm trọng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Lễ rước di ảnh và giới bổn Đại giới đàn Thanh Kiểm từ chùa Vĩnh Nghiêm đến Việt Nam Quốc Tự

[Video] Lễ rước di ảnh và giới bổn Đại giới đàn Thanh Kiểm từ chùa Vĩnh Nghiêm đến Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 15-9 (5-8-Bính Ngọ), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) cử hành Lễ cung thỉnh giới bổn và pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), nơi chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại giới đàn mang tôn hiệu ngài.
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc là sự kiện quan trọng của GHPGVN - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Tăng Ni và cư sĩ là nhân sự dự kiến suy tôn, suy cử tại Đại hội X GHPGVN phải gửi lý lịch trước 30-9-2026

GNO - Hôm nay, 15-9, thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho biết Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự vừa ký phát hành công văn gửi lý lịch Tăng Ni để đăng ký nhân sự dự kiến được suy tôn, suy cử, bổ nhiệm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày