Thượng tọa Thích Đức Thiện thăm và làm việc tại Campuchia

Chư Tăng và Phật tử Vương quốc Campuchia đón Thượng tọa Thích Đức Thiện và phái đoàn GHPGVN sang thăm, làm việc tại Thủ đô Phnom Penh.
Chư Tăng và Phật tử Vương quốc Campuchia đón Thượng tọa Thích Đức Thiện và phái đoàn GHPGVN sang thăm, làm việc tại Thủ đô Phnom Penh.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 3 đến 5-3-2023, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN đã có chuyến thăm và làm việc với Giáo hội Tăng-già Phật giáo Vương quốc Campuchia.
Thăm, vấn an Đức Đại Tăng thống Somdech Tepvong

Thăm, vấn an Đức Đại Tăng thống Somdech Tepvong

Tại Thủ đô Phnom Penh, Thượng tọa Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đến chào thăm Đức Đại Tăng thống Giáo hội Tăng-già Phật giáo Vương quốc Campuchia - Vua sư Somdech Tepvong. Tham dự buổi tiếp đón có lãnh đạo Bộ Nội vụ, Đại tướng Pol Phanna, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi tôn giáo Vương quốc Campuchia Say Amnann.

Tại buổi thăm và làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thông tin tới Đức Đại Tăng thống Somdech Tepvong về thành công của Đại hội Phật giáo toàn quốc GHPGVN lần thứ IX. Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã được Tăng Ni Phật giáo cả nước và Đại hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Với các lãnh đạo Vương quốc Campuchia tại buổi thăm, vấn an Đức Đại Tăng thông Somdech Tepvong

Với các lãnh đạo Vương quốc Campuchia tại buổi thăm, vấn an Đức Đại Tăng thông Somdech Tepvong

Thượng tọa cũng đã kính chuyển lời của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thích Thiện Nhơn mời Đức Đại Tăng thống Somdech Tepvong sang thăm Việt Nam trong thời gian gần đây, và đặc biệt để tham dự Hội nghị Chủ tịch Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11-2023.

Đức Đại Tăng thống Somdech Tepvong đáp từ, bày tỏ Phật giáo và nhân dân đất nước Campuchia luôn luôn biết ơn đất nước Việt Nam đã giúp đỡ đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và hồi sinh Phật giáo Vương quốc Campuchia. Ngài rất mong sớm sang thăm Việt Nam.

Thăm, làm việc với Trưởng lão Phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già Vương quốc Campuchia

Thăm, làm việc với Trưởng lão Phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già Vương quốc Campuchia

Cũng tại Thủ đô Phnom Penh, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đến thăm và trao đổi Phật sự với Đức Phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già Phật giáo Vương quốc Campuchia - Trưởng lão Hòa thượng Somdech Preah Vannaratta Nay Chroek, Trụ trì chùa Chanboreyvong.

Trưởng lão Somdech Preah Vannaratta Nay Chroek là bậc cao tăng có nhiều đóng góp cho sự phát triển Phật giáo Vương quốc Campuchia. Năm 2019, Ngài được Liên Hiệp Quốc trao tặng Huân chương Công đức tâm linh thế giới tại Geneve, Thụy Sĩ.

Thượng tọa Thích Đức Thiện với Trưởng lão Hòa thượng Somdech Preah Vannaratta Nay Chroek

Thượng tọa Thích Đức Thiện với Trưởng lão Hòa thượng Somdech Preah Vannaratta Nay Chroek

Nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, tại Siem Riep, Thượng tọa Thích Đức Thiện và phái đoàn GHPGVN đã tới thăm hỏi và động viên bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại vùng biển hồ Tonle Sap Campuchia.

Thăm và trao 500 triệu đồng tu sửa Trường tiểu học Việt Nam tại biển hồ Campuchia

Thăm và trao 500 triệu đồng tu sửa Trường tiểu học Việt Nam tại biển hồ Campuchia

Tại đây, thay mặt GHPGVN, Thượng tọa đã thăm hỏi, khen ngợi tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của bà con, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19. Đoàn đã trao tặng 500 triệu đồng để tu sửa Trường tiểu học Việt Nam tại biển hồ Campuchia.

Được biết, ngôi trường này là nơi nuôi dạy và tổ chức ăn miễn phí cho gần 200 học sinh nghèo là con em các gia đình người Việt sinh sống tại đây, là quà tặng của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng Việt Nam năm 2011. Đến nay ngôi trường trên chiếc phà nổi này đã xuống cấp rất cần sửa chữa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày