Thượng tọa Thích Tâm Pháp làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền

Chư tôn đức nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Chư tôn đức nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-10, tại điểm cầu chính đặt tại chùa Khánh Hưng, xã Phước Hưng, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Long Điền nhiệm kỳ 2021-2026.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; đại diện các cơ quan tỉnh, huyện Long Điền.

Đại đức Thích Thật Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, Phó ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc cho biết trong mọi hoàn cảnh của xã hội, Phật giáo huyện Long Điền luôn làm tốt vai trò của nhà hoằng pháp, sinh hoạt tu học ổn định và phát triển công tác Phật sự.

Trao khánh vàng tuyên dương chư tôn đức nhiệm kỳ qua đã hoàn thành Phật sự

Trao khánh vàng tuyên dương chư tôn đức nhiệm kỳ qua đã hoàn thành Phật sự

Thượng tọa Thích Minh Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện báo cáo kết quả công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021và trình dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Phật giáo huyện Long Điền ghi nhận nhiều những thành tựu khả quan và khởi sắc, góp phần ổn định và phát triển trên nhiều các lĩnh vực, nổi bật nhất là công tác an sinh xã hội. Phật giáo huyện hiện có 214 vị Tăng Ni, trong đó Tăng có 65 vị, Ni có 149 vị. Với 44 cơ sở hợp pháp, 20 tịnh thất chưa hợp pháp, có 5 ngôi tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ, còn lại là thuộc hệ phái Bắc tông, 3 cơ sở di tích văn hóa quốc gia.

Hoạt động từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ qua với tổng trị giá hơn 33,4 tỷ đồng.

Tại đại hội Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có Bằng tuyên dương công đức đến 6 tập thể và 14 cá nhân; UBND huyện Long Điền tặng Bằng khen đến 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu.

Tân Ban Trị sự huyện Long Điền nhiệm kỳ 2021-2026

Tân Ban Trị sự huyện Long Điền nhiệm kỳ 2021-2026

Đoàn Chủ toạ đã trình lên Đại hội nhân sự dự kiến của Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với 1 thành viên chứng minh và 25 thành viên trong Ban Trị sự. Đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 25 thành viên do Thượng tọa Thích Tâm Pháp đảm nhiệm Trưởng ban, Thượng tọa Thích Nhựt Trường và Ni sư Thích nữ Diệu Hoàng làm Phó Trưởng ban.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền tin tưởng tiếp nối thành quả nhiệm kỳ qua, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện nhiều chương trình “ích đạo lợi đời”.

Đạo từ tại đại hội Hòa thượng Thích Quảng Hiển tán thán công đức của Thượng tọa Thích Minh Thành đã nỗ lực trong những nhiệm kỳ qua phục vụ chúng sanh và hoằng dương chánh pháp. Với tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026, Hòa thượng tin tưởng sẽ thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo và động viên Tăng Ni cũng như Phật tử thực hiện tốt phương châm “Tốt đạo - đẹp đời”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày