Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Ông Nguyễn Ánh Chức tặng quà đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân chuyến thăm
Ông Nguyễn Ánh Chức tặng quà đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân chuyến thăm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-10, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến Vạn Phật Đại Tòng Lâm (thị trấn Phú Mỹ) thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Phật giáo tỉnh trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4.

Đoàn do ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn; tháp tùng có ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam, cùng các vị chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh…

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa đã thông tin đến đoàn một số hoạt động Phật sự mà Phật giáo tỉnh đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021; Về tổ chức đại hội Phật giáo cấp huyện sẽ được tiến hành từ ngày 1-1-2021 – 31-12-2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Đại hội Phật giáo cấp huyện đã được chuyển sang hình thức hội nghị trực tuyến; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn Tăng Ni và tín đồ Phật tử tham gia các công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Thời gian qua, Ban Trị sự Phật giáo các cấp, Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh đã ủng hộ phòng chống Covid-19, an sinh xã hội… trong địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 29,3 tỷ đồng.

Trao đổi với Ban Trị sự tỉnh, ông Nguyễn Ánh Chức bày tỏ 3 điều vui khi được biết Tăng Ni trong tỉnh không ai bị nhiễm Covid-19, điều đó chứng tỏ công tác tuyên truyền của Ban Trị sư tỉnh rất tốt; công tác triển khai kế hoạch đại hội Phật giáo các đơn vị trực thuộc khá tốt; hiện nay còn hiệp thương nhân sự của thị xã Phú Mỹ.

Dịp này, ông Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng góp ý về công tác tổ chức đại hội cấp quận huyện, chuẩn bị Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày